Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, hiện nay, trên địa bàn tỉnh các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đầu tư trên 1.937 tỷ đồng để triển khai thực hiện 66 dự án đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp chủ yếu tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, có 35 dự án trồng rừng, cải tạo, quản lý bảo vệ rừng, 28 dự án trồng cao su, 3 dự án chăn nuôi bò. Đến nay, các dự án cũng đã trồng mới được trên 11.084 ha rừng kinh tế, 7.387 ha cao su, các loại cây ăn quả lâu năm…
Trong mấy năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung nhiều nguồn lực khai thác tốt tiềm năng đất đai, nhất là nguồn tài nguyên đất đỏ bazan để phát triển cây cà phê vối, đưa Đắk Lắk trở thành địa phương không những có nhiều diện tích mà còn có năng suất, sản lượng cà phê nhân cao nhất nước. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển cà phê của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nên tỉnh Đắk Lắk đã có chủ trương tái cơ cấu lại ngành hàng cà phê để có điều kiện phát triển bền vững. Xung quanh vấn đề tái cơ cấu lại ngành hàng này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.