Sáng 31/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 25/3, tại bờ sông Mã (thuộc khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã” năm 2023.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai vừa có đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, định hướng người dân đưa các quy tắc về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành quy ước, hương ước của thôn, bản.
Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cho biết, tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 10 chương trình, dự án ưu tiên bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Trước tình trạng nguồn lợi sò lông dần cạn kiệt do khai thác tận diệt, đầu năm 2015, với sự tài trợ của Quỹ môi trường toàn cầu, Dự án xây dựng mô hình thí điểm cộng đồng quản lý nguồn lợi sò lông ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã được triển khai.
Để đảm bảo khai thác thủy sản an toàn, hiệu quả, bền vững và sử dụng hợp lý lợi ích mà nguồn lợi thủy sản mang lại, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám đã chia sẻ với phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam về những giải pháp mà ngành nông nghiệp sẽ triển khai trong thời gian tới.