Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 10/1/2025 về việc liên thông điện tử dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch để giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
Ngày 4/3, Sở Y tế Hà Giang và các bệnh viện tuyến tỉnh phối hợp với huyện Yên Minh (Hà Giang) tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân tại 4 xã biên giới: Thắng Mố, Phú Lũng, Bạch Đích và Na Khê (huyện Yên Minh, Hà Giang). Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp người dân vùng biên giới tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản.
Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái trở thành nơi tin cậy của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Thông tư 01 ban hành thay thế Thông tư số 40 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bảo hiểm y tế khắc phục những khó khăn, hạn chế, vướng mắc thời gian qua.
Chiều 30/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố triển khai mô hình khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, Kiosk tự phục vụ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành Y tế, góp phần hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh.
Trước ý kiến của cử tri cho rằng: “mức đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia lần đầu là 972.000 đồng/người là cao hơn so với thu nhập, mức sống của một bộ phận người dân. Cử tri đề nghị giảm mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế và giảm bớt khó khăn về kinh phí khi tham gia”, Bộ Y tế cho biết theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng tối đa bằng 6% mức tiền lương hoặc tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở.
Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng dự thảo sửa đổi Luật bảo hiểm y tế để trình Chính phủ, trình Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua.
Theo Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hương, thời gian tới tỉnh quan tâm củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh.
Ngày 24/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thành phố Lai Châu. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Ngày 22/7, tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng diễn ra Hội nghị quản lý chất lượng bệnh viện - Nâng tầm chất lượng bệnh viện tỉnh. Dự hội nghị có đại diện Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, các chuyên gia vận hành và quản lý chất lượng đến từ các bệnh viện công.
Ngày 30/6, Bộ Y tế đã có công văn số 4082/BHYT-BH về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Những năm gần đây, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng được củng cố, hoàn thiện cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các trạm y tế, góp phần làm giảm quá tải cho tuyến trên, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh.
Ngày 4/8, đoàn công tác do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế về việc xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế.
Trước tình hình một số mặt hàng quan trọng, thiếu yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư đầu vào nông nghiệp, cước phí vận tải, giá các dịch vụ thiết bị vật tư y tế, giáo dục có khả năng tăng lên, chiều 13/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã họp với một số bộ, ngành về kết quả công tác điều hành giá các mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm và định hướng từ nay đến cuối năm 2022.
Ngày 24/3, tại Phú Thọ, Bệnh viện K và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã có buổi làm việc về hỗ trợ và hợp tác chuyên môn giữa hai bệnh viện. Theo đó, các các chuyên gia đầu ngành về ung bướu của Bệnh viện K sẽ có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để phối hợp thực hiện các chương trình sàng lọc ung thư, khám chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh và một số hoạt động chuyên môn khác.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư (đã thực hiện chia sẻ khoảng 33 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực), xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế qua thẻ căn cước công dân gắn chíp. Theo đó, thông tin thẻ bảo hiểm y tế của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về căn cước công dân.
Nhân dịp kỷ niệm 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989-3/3/2022) và 63 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng” (3/3/1959-3/3/2022), trong hai ngày (23-24/2), tại Đồn biên phòng Ra Mai (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với UBND xã Trọng Hóa tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022.
Ngày 16/11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) phối hợp với chính quyền huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào thiểu số nghèo trên địa bàn biên giới bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Ngày 2/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2311/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân hướng dẫn về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế vừa có các công văn số 5820/BYT-TB-CT gửi các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng oxy y tế và công văn 5821/BYT-TB-CT gửi các cơ sở y tế yêu cầu chuẩn bị đáp ứng sẵn sàng, phương án chủ động, đầy đủ về đảm bảo nguồn cung ứng, sử dụng oxy y tế cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Vài năm trở lại đây, mỗi năm, Quỹ Bảo hiểm y tế thực hiện chi trả hơn 100 nghìn tỷ đồng cho khoảng 160-185 triệu lượt người đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều đó cho thấy, Quỹ Bảo hiểm y tế là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.
Ngày 9/3, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi thông tin 34 trạm y tế phường, xã trên địa bàn phải tạm ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, lãnh đạo Sở Y tế cùng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp bàn về vấn đề này.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với quy mô 550 giường là một trong những bệnh viện lớn, hiện đại nhất khu vực Tây Bắc được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2020. Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, Bệnh viện sẵn sàng đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ngày 16/12, Bộ Y tế ban hành Công điện số 1950/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.
Những năm gần đây, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai và áp dụng nhiều kỹ thuật mới, hiện đại vào khám chữa bệnh. Nhờ đó, người dân khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cũng được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật tiên tiến, giảm chi phí điều trị.
Ngày 7/11, Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) cùng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã thấp trũng trên địa bàn tỉnh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Nhờ đó, số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Phục vụ Kỳ thi vào lớp 10 công lập diễn ra từ ngày 16/7 và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 vào ngày 8 - 10/8, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn, cấp cứu, khám chữa bệnh cho các thí sinh, người nhà và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi.