Tối 22/6, tại Quảng trường Trung tâm huyện Yên Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.
Tối 26/11, ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) thông tin, vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực khe Nà Định, thôn Nà Đình, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã được dập tắt.
Với nghị lực và quyết tâm vượt khó, luôn sáng tạo trong suy nghĩ và cách làm, anh Phùng Bình Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bình Minh (xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã đi đầu trong liên kết sản xuất, tạo chuỗi giá trị để thành công bền vững.
Theo phản ánh của người dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái), tại khu vực thôn Hợp Thịnh của xã, giáp trục đường Hương Lý - Văn Phú, một cột điện đường dây 35kV nằm giáp khu dân cư bị sạt, trượt nghiêm trọng, có nguy cơ trôi tuột xuống các gia đình phía dưới.
Ngày 30/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã: Mỹ Gia, Ngọc Chấn, Xuân Long, Cảm Nhân, Xuân Lai, Phúc Ninh của huyện Yên Bình sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Sáng 30/1 (mùng 9 tháng Giêng), UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đền Thác Bà, khai mạc Lễ hội Đền Thác Bà Xuân Quý Mão 2023.
Theo ông Trần Tiến Thơm, Chủ tịch UBND xã Phúc An, huyện Yên Bình (Yên Bái): Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24/8, người dân tại thôn Khuôn Đát xã Phúc An đã phát hiện lửa bốc lên từ ngôi nhà của gia đình anh La Đức Tuyên (sinh năm 1985) và anh Trần Xuân Đông (sinh năm 1983), nên đã báo cơ quan chức năng và hô hào nhau dập lửa.
Ngày 13/11, tại Lễ công bố xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau hơn 11 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, Yên Bái đã có 85/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Là một trong ba hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam, hồ Thác Bà có chiều dài trên 80 km với diện tích mặt nước gần 20.000 ha, chứa từ 3 - 3,9 tỷ m3 nước. Đây là tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản; trong đó có nghề nuôi các loại cá đặc sản, chất lượng cao.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 17/3 đến sáng 18/3 các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to và dông kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân hai huyện Lục Yên, Yên Bình.
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và rãnh áp thấp kết hợp với gió hội tụ trên cao 1.500m, từ chiều tối 2/3, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái xuất hiện dông lốc và mưa đá, gây thiệt hại nhiều ngôi nhà, tài sản của nhân dân huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.
Sáng 11/6, tại xã Cảm Ân, huyện Yên Bình (Yên Bái), Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 – 2021”.
Ông Vương Quốc Đạt - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà tỉnh Yên Bái cho biết: Đề tài khoa học trồng cây tràm Úc (còn gọi là tràm nước ngọt) trên diện tích bán ngập vùng hồ Thác Bà đã được nghiệm thu hơn chục năm nay, góp phần tạo nên cảnh quan rất đẹp cho hồ Thác Bà. Tuy nhiên mô hình này chưa được nhân rộng mặc dù hồ Thác Bà vẫn còn nhiều diện tích bán ngập đang bị bỏ hoang.
Trước tình hình bệnh sởi trên cả nước có xu hướng tăng cao, ngành Y tế Yên Bái đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, hoạt động phòng chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng vắc xin; tổ chức những đoàn kiểm tra tại các địa phương trong tỉnh, để nắm bắt tình hình và kịp thời có biện pháp khi phát hiện các ca mắc bệnh.
Nhiều năm trở lại đây, cây bưởi Đại Minh đã trở thành một cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập cao cho người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Phát huy lợi thế mặt nước hồ để nuôi trồng thủy sản, được hỗ trợ từ các chương trình, dự án của nhà nước, người dân các xã sống ven hồ Thác Bà bước đầu chuyển đổi phương thức sản xuất, từ đánh lưới, thả rọ tôm tự nhiên sang áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng bè, nuôi thả cá trong eo ngách. Đây là hướng đi đúng trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi, xóa đói giảm nghèo, góp phần ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số ở huyện Yên Bình (Yên Bái).