UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa có văn bản yêu cầu các xã trên địa bàn tăng cường kiểm tra, rà soát công tác chi trả tiền trợ cấp cho người có công và bảo trợ xã hội, sau vụ việc nhân viên bưu điện chi trả thiếu tiền trợ cấp của một số đối tượng trên địa bàn.
Nhờ tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã từng bước thoát nghèo.
Ngày 16/9, tại thành phố Đồng Hới, Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình và UBND huyện Tuyên Hóa phối hợp tổ chức Hội thảo “Tổng kết mô hình hợp tác quản lý, bảo tồn voọc gáy trắng khu vực quy hoạch rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa - Định hướng giai đoạn tiếp theo”.
Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của trẻ em vùng núi, vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng các đơn vị đồng hành, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vui Tết Trung thu năm 2022 cho các em.
Ngày 19/1, tại bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Bình cùng các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết thắm tình quân dân”.
Chiều 18/9, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn có bảy người bị thương do bị ngã khi che chắn nhà cửa và chặt cây trước khi bão đến. Ngoài ra, có bốn người đồng bào dân tộc Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa đi rừng hiện chưa về.
Đến bây giờ, người Mã Liềng vẫn quan niệm thần rừng là vị thần tối cao quyết định được mất của mùa rẫy hàng năm hay làm nhà phải có hai cầu thang và người chết phải đưa ra ngoài bằng cửa sổ...
Trong mỗi ngôi nhà sàn của người Mã Liềng ở phía tây huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), chủ nhà đều dành vị trí rất trang trọng để dựng một căn buồng, tương tự những căn phòng thờ cúng tổ tiên của người miền xuôi. Điều đặc biệt, trong những căn buồng đó không hề có di ảnh của những người đã khuất, mà chỉ dành thờ cúng duy nhất một chiếc cung tên. Người Mã Liềng xem căn buồng này là "Buồng thiêng" và để thờ cúng báu vật rất linh thiêng, đó chính là "Ma nộ", hay còn gọi là cung tên...
Vào những ngày cuối năm 2018, công ty Điện lực Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Thắp sáng niềm tin” và “Thắp sáng đường quê” cho đồng bào vùng cao và các hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hy vọng mang lại nguồn sáng và đón tết Nguyên đán ấm áp, vui vẻ.