Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Chương trình khảo sát, tuyên truyền quảng bá du lịch huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đây là chuyến đi khảo sát thực địa tại huyện Thanh Hà nhằm xây dựng sản phẩm du lịch mới cho tỉnh Hải Dương.
Với việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mật ong hoa vải, giá trị kinh tế từ cây vải thiều - đặc sản chủ lực của huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) ngày càng được nâng cao.
Huyện Thanh Hà cần tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; trong đó, chú trọng phát triển dịch vụ chất lượng cao, gắn dịch vụ du lịch sinh thái với thương hiệu cây vải thiều. Đây là ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tại Lễ Công bố huyện Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức ngày 10/5.
Từ đầu mùa vải đến nay (khoảng 1 tháng trở lại đây), ước tính khoảng 3.000 lượt khách tới tham quan cây vải tổ ở thôn Thúy Lâm (xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Đây là thông tin được ông Hoàng Văn Lượm, người đang trông nom cây vải tổ chia sẻ với phóng viên chiều 13/6.
Tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) - quê hương của cây vải tổ - những năm gần đây, mạng lưới giao thông nông thôn được nâng cấp đã làm đổi thay diện mạo một vùng thuần nông. Việc đi lại thuận lợi, giao thương dễ dàng không chỉ giúp đời sống nhân dân được nâng cao mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển vượt bậc.