Là địa phương cửa ngõ phía Nam của tỉnh Lạng Sơn, Hữu Lũng có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du dịch cộng đồng. Huyện hiện có 72 di tích kiến trúc nghệ thuật, 4 di tích lịch sử, 6 di tích khảo cổ, cùng hàng trăm lễ hội dân gian, lễ hội tín ngưỡng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.
Chiều 13/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác của Trung ương đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3, dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão lũ ở 2 xã Hòa Bình và Yên Bình, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).
Thảo nguyên Đồng Lâm ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, được ví như một "Mông Cổ thu nhỏ" của xứ Lạng với những thảm cỏ xanh trải dài hút mắt dưới chân các ngọn núi đá vôi, được kỳ vọng là điểm đến mang tính mũi nhọn thúc đẩy du lịch để phát triển kinh tế của vùng. Nơi đây thích hợp cho các hoạt động du lịch sinh thái, cắm trại nghỉ dưỡng, cưỡi ngựa thong dong...
Ngày 21/8, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ chiều tối 19/8 đến sáng 21/8, nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài. Trong đó, lượng mưa cao nhất là ở huyện Hữu Lũng với 123mm; Mẫu Sơn 55mm; Bắc Sơn 40 mm… Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lạng Sơn đã khiến nhiều nơi bị ngập úng cục bộ, xuất hiện nhiều điểm sạt lở và nhiều điểm nguy cơ cao về sạt lở đất đá.
Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm 1 thành phố (Lạng Sơn) và 10 huyện (Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập).