Sáng 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ phát động “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người – Cho đi là còn mãi” do Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ngày 13/5, các nhà nghiên cứu Brazil cho biết phát hiện ra phương pháp điều trị và phục hồi thận của bệnh nhân hiến tặng bị loại bỏ để có thể tiếp tục cấy ghép vào cơ thể người bệnh khác và giảm thiểu thời gian cho người chờ ghép tạng.
Tri ân nghĩa cử cao đẹp của những người đăng ký hiến tặng thi hài cho khoa học sau khi qua đời, ngày 15/1, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt và tặng quà Tết cho những người đã đăng ký hiến thi hài cho khoa học, thân nhân gia đình những người đã hiến mô, tạng, hiến thi hài cho khoa học.
Với mong muốn đưa hoạt động đăng ký hiến tặng mô, tạng, hiến xác sau khi chết trở thành phong trào, hoạt động thường quy như các phong trào hiến máu nhân đạo, tối 27/11, tại chùa Giác Ngộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người – Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Phật giáo ngày nay tổ chức Lễ phát động đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học.
Tối 26/10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Khi sự sống được sẻ chia” và Lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) có bệnh nhân chết não và được gia đình đồng ý hiến tạng. Thông tin này ngay lập tức đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 103, Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Huế. Nội tạng của người thanh niên đã cứu sống được 4 bệnh nhân.