Ngày 23/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc lập, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Các dấu vết di truyền thu thập được trên hài cốt của một thiếu nữ qua đời cách đây hơn 7.000 năm đã hé lộ manh mối đầu tiên về sự giao phối giữa những người cổ đại ở Indonesia với những người từ Siberia xa xôi có thể diễn ra sớm hơn nhiều so với các suy luận trước đây.
Một nhóm nghiên cứu quốc tế, do các nhà khảo cổ học Australia dẫn đầu, đã tiến hành phân tích mẫu AND thu được từ một bộ hài cốt có niên đại hơn 7.000 năm tuổi ở Indonesia. Kết quả phân tích đã hé lộ cách thức mà loài người có thể đã di cư đến Australia từ rất sớm.
Ngày 11/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 21/12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tiến hành khai quật hài cốt cùng nhiều đạn được phát hiện trong quá trình cải tạo Di tích Đồi A1.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, sáng 7/3, tại thủ đô Bangkok, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam (Ban chỉ đạo quốc gia 1237) do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban thường trực làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao và làm việc với Đại tướng Prawit Wongsuwan (Pra-vít Vông-sụ-văn), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan về hợp tác giữa hai nước trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.