Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/12, nhiều khu vực có mưa và dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời lạnh, có nơi trời rét; riêng khu vực Nam Bộ cục bộ có mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù vào sáng sớm, trời tiếp tục rét, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 9 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, siêu bão Man-yi đang duy trì sức gió giật trên cấp 17, di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ di chuyển 20km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão YINXING tiếp tục di chuyển theo hướng vào Biển Đông. Ngày 8/11 Bắc Biển Đông có mưa bão, biển động dữ dội.
Ngày 21/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 248/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sáng 28/5, tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn đầu mùa kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, kèm theo gió giật mạnh. Hậu quả khiến nhiều nhà dân tại các xã Đức Phổ, Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên bị tốc mái; nhiều cây xanh, cột điện trên các tuyến đường trung tâm thị trấn Cát Tiên bị ngã đổ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày khai giảng năm học mới 5/9, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 20/5, Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều chung trạng thái có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 4 ở trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây đang dịch chuyển sang phía Đông nên ngày 16/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông; riêng vùng núi cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 90mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 310km, cách Ninh Thuận khoảng 290km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm 31/7 đến ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 tăng cấp nhanh và duy trì sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trong những giờ qua. Hình thái này gián tiếp gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ ngày và đêm 20/7.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau 2 ngày cuối tuần mưa dông, ngày đầu tuần (19/4), Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác về sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung và Nam Bộ mưa dông về chiều kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/9, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với bão số 4 nên Bắc Bộ chiều và đêm 19/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Khu vực đồng Bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; có nơi trên 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 39 độ C. Các khu vực chiều tối và đêm có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Các khu vực ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 29/10, áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 10/10, ảnh hưởng nhiễu động gió Đông ở rìa Nam của áp cao cận nhiệt đới vẫn gây mưa rào và dông vài nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông về chiều tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 3/4, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 17/11 phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27 - 30 độ, vùng núi có nơi 25 - 27 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay (5/8), rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng dịch chuyển dần sang phía Tây và hoạt động yếu dần.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 11/5, toàn miền Bắc tiếp tục oi nóng, cao nhất tại Thủ đô Hà Nội ở mức 32 độ C, các nơi khác phổ biến 30-33 độ C, một số nơi ở Tây Bắc nóng trên 34 độ C. Chiều tối và đêm 11/5, mưa sẽ tiếp tục xuất hiện ở khu vực Sơn La, Hoà Bình kéo sang Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, các tỉnh Bắc Bộ vẫn còn mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều về sáng và đêm, ban ngày mưa bất chợt. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trước khi chịu tác động của không khí lạnh, mức nhiệt toàn miền Bắc trong sáng và chiều 5/4 vẫn giữ ở mức oi nóng, cao nhất tại Hà Nội đạt 31 độ C, các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 27-30 độ C, riêng Tây Bắc có nơi trên 34 độ C.