Từ ngày 17/11, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở Bình Định không có đất ở hoặc thiếu đất ở so với hạn mức giao đất thì được giao đất theo hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh quy định hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác (trừ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) đang sử dụng hợp pháp sang đất ở trong hạn mức giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai và được miễn tiền sử dụng đất đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đây là một nội dung quan trọng của Nghị quyết Về Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở tỉnh Bình Định vừa được HĐND tỉnh thông qua.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.
Ngày 30/8, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại 11 huyện miền núi và 4 huyện có xã miền núi trên địa bàn tỉnh đang có trên 20.000 hộ dân thiếu đất sản xuất và đất ở.
Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện chính quyền thành phố đã yêu cầu tạm dừng khai thác nhựa thông trên 2 xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực để xử lý tình hình khai thác nhựa thông trái phép đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Tỉnh Nghệ An vừa quyết định giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.
Ngày 7/11, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp đại diện các hộ dân nằm trong quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, việc giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trong các buôn làng là đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vẫn còn nhiều bất cập làm cho tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái phép vẫn chưa giảm, chất lượng rừng tự nhiên ngày thêm suy giảm.
Thực hiện Quyết định số 672, ngày 26/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000, xét duyệt cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, quán triệt chủ trương mỗi mảnh đất, mảnh rừng đều có chủ, trong 10 năm (từ 2006-2016), tỉnh Hòa Bình đã giao hơn 48.771 ha cho 713 cộng đồng, đạt 100% so với kế hoạch; giao hơn 104.964 ha cho 51.107 hộ gia đình, đạt 100% kế hoạch.