Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
Tối 14/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 với chủ đề "Cửa Lò – Sắc màu của biển’.
Biển Cửa Lò với chiều dài 10km được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất cả nước. Nước biển sạch và trong, bãi biển thoải, cát trắng, người dân thân thiện, mến khách. Nhằm khai thác tối đa lợi thế đó, địa phương đang huy động nguồn lực xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, hướng tới một đô thị du lịch biển Cửa Lò khang trang, hiện đại.
Tạo điểm chụp ảnh check-in là xu hướng phổ biến của ngành du lịch thế giới và bắt đầu phát triển tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Nắm bắt xu hướng đó, nhiều địa phương, điểm du lịch trên địa bàn Nghệ An đã và đang quan tâm đầu tư xây dựng các điểm check-in phục vụ du khách.
Những ngày hè nồng nhiệt vừa mới đây thôi với bãi cát dài đông kín người, thì Thu đã chạm tới thị xã biển đầy bất ngờ với dịu dàng nắng, dịu dàng gió và những cơn mưa thoảng qua bất chợt. Cửa Lò mùa Thu có vẻ đẹp riêng, sâu lắng. Vì thế chăng mà cũng không ít những bước chân tìm về…
Với một tỉnh phát triển du lịch như Nghệ An, chợ không chỉ là nơi mua sắm, cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân địa phương mà còn là điểm đến tham quan, giao lưu văn hóa, mua sắm đối với khách du lịch. Vì vậy, xây dựng chợ truyền thống thành một trong những điểm đến của du lịch Nghệ An là việc làm rất cần thiết. Trong đó, xây dựng mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm cần được chú trọng triển khai.
Sáng 15/9, do ảnh hưởng của bão số 10, tại Nghệ An đã có mưa to, gió lớn. Tại Cửa Lò, do là vùng giáp biển nên vào lúc 10 giờ cùng ngày đã có gió giật mạnh và sóng biển dâng cao. Ba trăm năm mươi ki ốt kinh doanh dịch vụ du lịch nằm dọc biển Cửa Lò đã được người dân chằng chống cẩn thận, tuy nhiên do gió mạnh nên một số ki ốt đã bị tốc mái hoặc bị gió xô lệch, có nguy cơ đổ.
Nghệ An là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Trong tỉnh hiện có trên 500.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (gồm các dân tộc Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu...) cùng sinh sống.