Ngày 10/11, tại Hà Giang, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và Công viên Địa chất toàn cầu tiềm năng UNESCO Cao nguyên đá Miné - Akiyoshidai (Nhật Bản) đã được tổ chức.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem "Công viên địa chất toàn cầu" nhằm giới thiệu giá trị và nét đẹp đặc trưng của các công viên địa chất toàn cầu tại Việt Nam.
Tối 28/11, tại Quảng trường 26/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO và khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI-2020.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung 4 đô thị - trung tâm du lịch thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 50 km về phía Bắc, huyện vùng cao Quản Bạ (Hà Giang) được ví như “Đà Lạt của miền Bắc”, là cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn, khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên tam giác mạch, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” sẽ được khai mạc vào ngày 23/11 với nhiều hoạt động đặc sắc.
Ngoài những nét phong tục, tập quán mang đậm bản sắc văn hóa, nơi đây còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống độc đáo. Trong đó, lễ hội “múa trống” của người Giáy ở xã Tát Ngà được xem là lễ hội “độc nhất vô nhị” trên miền cực Bắc.