Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc (ngày 1/12/2024) tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: Phải có liều thuốc đủ mạnh để trị căn bệnh cán bộ làm việc hành chính, máy móc; tiêu cực, nhũng nhiễu, hành dân, hành doanh nghiệp, có lợi ích cá nhân thì mới làm, cố tình làm chậm công việc, xin ý kiến lòng vòng, đổ lỗi cho thể chế, đổ lỗi cho sợ trách nhiệm…
Ngày 25/1, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đồng Nai.
Chiều 10/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang chủ trì Hội nghị.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị.
Chiều 13/11, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.
Bộ Chính trị quyết định đồng chí Phạm Gia Túc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025; điều động phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Chiều 6/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự, phát biểu chỉ đạo.
Sáng 11/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chiều 6/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu giao nhiệm vụ.
Chiều 2/8, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Trấn Yên. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1126-QĐ/TU ngày 26/7/2024 của Ban Thường vụ về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chiều 17/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 18/3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Sáng 14/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, các cơ quan phòng, chống tham nhũng, bảo vệ tư pháp là yêu cầu cấp thiết từ thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua. Việc Bộ Chính trị mới đây ban hành Quy định 131-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW cho thấy quyết tâm của Đảng trong chống “giặc nội xâm”, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" bằng “lồng cơ chế” và đáp ứng được mong mỏi của đảng viên, nhân dân.
Quy định số 114-QĐ/TW là quyết tâm và bước tiến quan trọng của Đảng ta trong công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có vấn nạn “cả họ làm quan”.
Bổ nhiệm cán bộ không khách quan, vụ lợi, vì mục đích cá nhân vẫn đang diễn ra ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Để giải quyết triệt để tình trạng tiêu cực này, mới đây, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.
Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này sẽ thay thế Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Tại Quyết định số 908/QĐ-TTg, ông Võ Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW (Quy định 114) về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.
Ban Bí thư quyết định ông Phạm Minh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản.
Ban Bí thư quyết định đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông; điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thực hiện chủ trương luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, đến nay, toàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) có 20/31 xã có Bí thư cấp ủy không phải người địa phương. Qua đó, giúp nhiều địa phương có những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.