Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Krông Bông (Đắk Lắk) luôn nhức nhối nạn “cát tặc” khi hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép diễn biến ngày càng phức tạp.
Thuỷ điện Ialy là công trình thuỷ điện lớn nhất ở Tây Nguyên, có diện tích lòng hồ rộng lớn, nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, dưới mặt nước trong xanh của lòng hồ, hoạt động khai thác cát trái phép lại ngang nhiên diễn ra ngày đêm, gây thiệt hại lớn về tài nguyên và môi trường.
Trên sông Nậm Rốm, dọc theo địa bàn các xã Noong Hẹt, Noong Luống, Pom Lót, thuộc huyện Điện Biên (Điện Biên), tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra công khai dù chính quyền địa phương biết nhưng vẫn đành bất lực.
Mặc dù các cơ quan chức năng của huyện Sông Mã (Sơn La) đã cấm khai thác cát trên dòng Sông Mã đoạn chảy qua địa phận huyện Sông Mã dài hơn 20 km nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm tàu bè hút cát ngang nhiên hoạt động.