Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 11/11, sau khi di chuyển vào vùng biển phía Tây khu vực Hoàng Sa, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 11/11, bão số 7 đã giảm cường độ, sức gió hiện còn cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bão số 7 với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, cùng với đó, khu vực phía Đông của Philippines đang xuất hiện cơn bão có tên là TORAJI; dự báo ngày 12/11, bão đi vào biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 7 đang mạnh cấp 14, giật cấp 17. Hồi 4 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Ngày 10/11, tâm bão cách Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ, ngày 8/11, vị trí tâm bão khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m; biển động dữ dội.
Sáng 8/11, bão YINXXING đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành bão số 7 của năm 2024 với cường độ gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão số 7 ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão số 7, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông; cách Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc - 117 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa 590 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão có xu hướng mạnh lên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 30/10, bão NALGAE đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Luzon Philippines đi vào Biển Đông, trở thành bão số 7 năm 2022.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 10/10, tâm bão số 7 cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 10/10, tâm bão số 7 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.
Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai: Khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán 70.440 hộ với 260.722 người dân; đã rà soát những người trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để đảm bảo an toàn dịch COVID-19 (hiện có 4.619 trường hợp F0, F1 ở các tỉnh nêu trên).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 9/10, bão số 7 đang ở trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 8/10, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm và Cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) đã đưa bệnh nhân Nguyễn Quý Hiền bị tai biến nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) về đến Đà Nẵng an toàn và được chuyển tiếp vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời cứu bệnh nhân Nguyễn Quý Hiền bước đầu vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão (bão số 7), tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cũng đã phối hợp với Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển và các địa phương tập trung thông tin tình hình thời tiết cho ngư dân, hướng dẫn hướng di chuyển và kêu gọi tàu thuyền trong, ngoài tỉnh vào nơi tránh trú an toàn.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 10 giờ ngày 8/10, tỉnh còn 169 tàu với 2.815 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Cụ thể, tại vùng biển Bắc biển Đông, Hoàng Sa còn 13 tàu với 122 lao động; vùng biển giữa biển Đông, Trường Sa, ĐKI là 74 tàu với 2.222 lao động và Vùng biển Nam biển Đông còn 82 tàu với 471 lao động. Tất cả các tàu trên đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Hiện đã có 5.786 tàu với 35.995 lao động đã neo đậu tại các bến.
Sáng 8/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 7 để bàn về các biện pháp cần thiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 8/10, tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 14/10, khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.