Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang: Đã có 11 nạn nhân tử vong, công tác tìm kiếm tiếp tục khẩn trương

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang: Đã có 11 nạn nhân tử vong, công tác tìm kiếm tiếp tục khẩn trương

Vụ sạt lở tại Quốc lộ 34, km 11 thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã khiến nhiều người chết và bị thương. Theo thông tin cập nhật từ hiện trường, tính đến khoảng 15 giờ ngày 13/7, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã đưa được 15 nạn nhân ra ngoài khu vực sạt lở, trong đó có 11 người chết và 4 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang: Tìm thấy thêm thi thể 2 nạn nhân

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang: Tìm thấy thêm thi thể 2 nạn nhân

Theo ông Hoàng Anh Đức, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm thi thể 2 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Km11 trên Quốc lộ 34 thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang khiến 9 người chết và 4 người bị thương.

Hà Giang: Sạt lở đất vùi lấp ô tô khách, 8 người chết, 4 người bị thương

Hà Giang: Sạt lở đất vùi lấp ô tô khách, 8 người chết, 4 người bị thương

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, khoảng 4 giờ sáng 13/7, một ô tô khách biển kiểm soát 29E-02.489 (loại xe Ford Transit) của Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang - Bảo Lâm đang di chuyển đến đoạn km 11, thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thì gặp sạt lở. Khi toàn bộ hành khách xuống giúp đẩy xe qua chỗ sạt, bỗng hàng nghìn m3 đất từ trên cao tràn xuống lòng đường vùi lấp toàn bộ hành khách (trên xe chở khoảng 16 người).

Nhiều tuyến đường ở TP Hà Giang chìm sâu trong biển nước. Ảnh: TTXVN

Hà Giang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn

Trong 3 ngày (từ 15 - 17/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió nên trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và sạt lở nhiều tuyến đường tại một số địa phương trong tỉnh.
Diện tích rừng trong Vườn quốc gia Du Già được bảo vệ nhờ giao khoán cho cộng đồng dân cư

Diện tích rừng trong Vườn quốc gia Du Già được bảo vệ nhờ giao khoán cho cộng đồng dân cư

Trước tình trạng chặt phá rừng, đốt rừng làm nương của người dân một số xã của các huyện vùng cao Bắc Mê, Vị Xuyên, Yên Minh (khu vực nằm trong Vườn quốc gia Du Già, tỉnh Hà Giang) diễn ra khá phố biến, đời sống người dân rất khó khăn do thiếu đất canh tác, sản xuất...Để khắc phục tình trạng này, Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già đã triển khai giao khoán rừng cho người dân, nhờ đó việc quản lý và bảo vệ rừng đã được cải thiện đáng kể.
Hà Giang vài nét tổng quan

Hà Giang vài nét tổng quan

Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Hà Giang) và 10 huyện (Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh).
Làm giàu từ mô hình nuôi gà Đông Tảo

Làm giàu từ mô hình nuôi gà Đông Tảo

Nhờ có tinh thần ham học hỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chị Đặng Thị Quyền, thôn Khuổi Hon, xã Đường Hồng (Bắc Mê - Hà Giang) đã là chủ một trang trại gà Đông Tảo và là tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế gia đình của huyện và chị cũng là người đầu tiên đưa giống gà Đông Tảo về nuôi trên địa bàn huyện Bắc Mê.
Dẻo thơm cơm Lam Bắc Mê

Dẻo thơm cơm Lam Bắc Mê

Cứ mỗi độ Xuân về, ngoài chuẩn bị những món ẩm thực cho ngày Tết như thịt lợn treo gác bếp, lạp sường, xôi, bánh chưng; người Tày Bắc Mê (Hà Giang) còn có một món ăn rất được yêu thích - đó là cơm Lam.
Hà Giang: Ngành Giáo dục Bắc Mê thi đua "Dạy tốt, học tốt" theo lời Bác Hồ dạy

Hà Giang: Ngành Giáo dục Bắc Mê thi đua "Dạy tốt, học tốt" theo lời Bác Hồ dạy

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng và quan tâm đến công tác giáo dục (GD) quốc dân. Ngày 11.6.1948, Người đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Trong đó, Người đã chỉ ra nhiệm vụ của thi đua ái quốc là “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Đặc biệt, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, 8 lời Bác Hồ căn dặn khi Người lên thăm tỉnh nhà trong những ngày tháng 3.1961 đã trở thành “Kim chỉ nam” cho mọi hành động, trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng lớn, tạo dấu ấn sâu sắc và đậm nét trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Khắc sâu lời Bác dạy, ngành GD huyện Bắc Mê đã tích cực phát động các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GD, đào tạo ra những con người mới, phát triển toàn diện, “đủ đức, đủ tài”.