Trao tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” cho học sinh miền núi Ninh Bình

Trao tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” cho học sinh miền núi Ninh Bình
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh với các em học sinh Trường THCS Cúc Phương. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh với các em học sinh Trường THCS Cúc Phương. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tặng tủ sách với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng cho Trường THCS Cúc Phương, bao gồm bàn ghế, giá sách, máy chiếu cùng hơn 5.000 cuốn sách, truyện các loại phù hợp với lứa tuổi của các học sinh. Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao 10 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu của trường và thay mặt Quỹ Thiện Nhân trao tặng 3 triệu đồng là khoản hỗ trợ quý I/2018 cho 2 cháu của nhà báo Đinh Hữu Dư.

Bày tỏ cảm ơn Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã dành tặng món quà hết sức ý nghĩa cho học sinh miền núi còn nhiều khó khăn, ông Trần Duy Hưng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THCS Cúc Phương nằm trên địa phận xã miền núi của tỉnh Ninh Bình, hiện có 186 học sinh và 17 cán bộ, giáo viên. Tủ sách sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong học tập, đời sống và cũng giúp các thầy cô giáo có thêm nhiều loại sách phục vụ giảng dạy. Ông Hưng khẳng định, nhà trường sẽ tổ chức hoạt động, sử dụng có hiệu quả cao nhất tủ sách, xây dựng bổ sung để thư viện ngày càng phát triển hơn nữa; yêu cầu các thầy cô giáo, các em học sinh phát huy văn hóa đọc sách trong nhà trường, thực hiện đúng hoạt động của thư viện, qua đó tiếp tục truyền thống, giáo dục mục đích, ý nghĩa của chương trình. Đồng thời, nhà trường cũng sẽ tăng cường việc duy trì thông tin giữa trường với Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam.

Bà Trung Thị Hà (thứ 2, bên trái) là mẹ của cố Nhà báo Đinh Hữu Dư với các đoàn viên thanh niên TTXVN tại phòng đọc sách của Trường THCS Cúc Phương.Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Bà Trung Thị Hà (thứ 2, bên trái) là mẹ của cố Nhà báo Đinh Hữu Dư với các đoàn viên thanh niên TTXVN tại phòng đọc sách của Trường THCS Cúc Phương.Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Khẳng định đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt vì tủ sách được trao tặng cho Trường THCS Cúc Phương ở huyện Nho Quan là nơi bố mẹ của Đinh Hữu Dư đang sinh sống, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh hy vọng việc xây dựng tủ sách cùng phòng đọc với nhiều hạng mục sẽ giúp phát triển văn hóa đọc, tạo cơ hội cho các em học sinh học tập tốt hơn, xứng đáng với kỳ vọng của Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cũng như của nhà báo Đinh Hữu Dư. Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam mong muốn chương trình “Tủ sách Đinh Hữu Dư” sẽ được nhân rộng hơn nữa, mang lại nhiều tri thức mới cho các em học sinh vùng cao, vùng khó khăn.

Các em học sinh Trường THCS Cúc Phương đọc sách do TTXVN trao tặng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các em học sinh Trường THCS Cúc Phương đọc sách do TTXVN trao tặng.
Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đinh Hữu Dư là phóng viên thường trú TTXVN tại tỉnh Yên Bái, đã qua đời do tai nạn khi đang tác nghiệp đưa tin về bão lũ ngày 11/10/2017. Sự dũng cảm, dấn thân, không ngại khó khăn, nguy hiểm của nhà báo Đinh Hữu Dư chính là tấm gương làm xúc động hàng triệu trái tim.

Nhằm viết tiếp ước mơ đưa sách đến cho học sinh nghèo vùng cao, vùng khó khăn của đồng nghiệp Đinh Hữu Dư, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã thực hiện chương trình trao tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” tại nhiều địa phương. Tại Ninh Bình, ngay sau khi Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phát động, chương trình “Tủ sách Đinh Hữu Dư” đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước với mong muốn viết tiếp ước mơ của phóng viên Đinh Hữu Dư, cũng như góp phần mang tri thức đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn.
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh và các cán bộ, phóng viên, đoàn viên thành niên TTXVN; Ban Giám hiệu nhà trường với các em học sinh Trường THCS Cúc Phương chụp ảnh chung. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh và các cán bộ, phóng viên, đoàn viên thành niên TTXVN; Ban Giám hiệu nhà trường với các em học sinh Trường THCS Cúc Phương chụp ảnh chung. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Trước đó, tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam cũng đã trao tặng 2 tủ sách mang tên nhà báo Đinh Hữu Dư cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Tạo (xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải) và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phình Hồ (xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).
Thùy Dung 

Có thể bạn quan tâm