Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Bàn

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Bàn
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trong đợt mưa lũ vào ngày 24-25/6 vừa qua, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề về nhà ở của dân, hạ tầng giao thông, thủy lợi và ngập úng, vùi lấp hàng trăm ha lúa và hoa màu của người dân tại các xã Dương Quỳ, Hòa mạc, Minh Lương, Nậm Xé. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, Văn Bàn là địa phương dễ xảy ra lũ ống lũ quét bất ngờ do đặc điểm địa hình dốc cao, nhiều núi đá, nhiều khe suối do đó, trong thời gian tới người dân cần chú ý cảnh giác đề phòng mưa lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và của. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò của các trưởng thôn trưởng bản - những cán bộ cơ sở sâu sát và gần dân nhất trong công tác phòng chống bão lũ.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ngoài ý kiến thắc mắc liên quan đến vấn đề xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, chính sách..., cử tri huyện Văn Bàn cũng đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề liên quan đến khai thác khoáng sản và hạ tầng giao thông địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Ông La Xuân Thắm, Bí thư xã Dương Quỳ đại diện cử tri xã Dương Quỳ nêu rõ thực trạng người dân Văn Bàn sống ở địa bàn có nhiều tài nguyên thiên nhiên nhưng phải hứng chịu những tác động xấu từ hoạt động khai thác vận chuyện khoáng sản trên địa bàn (quặng Apatit, quặng sắt, cao lanh, vàng...) như đường sá xuống cấp, nắng thì bụi, mưa thì bẩn gây ô nhiễm môi trường sống của người dân, các phương tiện lớn vận chuyển quặng đi trên quốc lộ 279 tỉnh lộ 151 gây nguy cơ mất an toàn giao thông cao, thường xuyên tắc nghẽn. Do đó, cử tri huyện Văn Bàn đề nghị Quốc hội, Chính phủ trích lại kinh phí từ hoạt động khai thác khoáng sản cho địa phương có khoáng sản từ 20-30% trên tổng số tiền bán khoáng sản của một năm để địa phương tái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Đồng thời, các cử tri đề nghị Chính phủ sớm cấp kinh phí để nâng cấp sửa chữa quốc lộ 279 đặc biệt là từ IC 16 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào đến thị trấn Văn Bàn bị xuống cấp nghiêm trọng do xe chở quặng làm hỏng.

Cử tri xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn phát biểu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Cử tri xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn phát biểu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Cử tri huyện Văn Bàn đề nghị Nhà nước cần có quy định làm rõ trách nhiệm cơ quan đơn vị cá nhân liên quan đến chất lượng tuổi thọ các công trình đầu tư công khi công trình kém chất lượng bị xuống cấp nhanh, bị đổ sập hoặc kéo dài thời gian bảo hành với công trình hay bảo hành suốt đời công trình chống lãng phí, tham ô, rút ruột công trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác ghi nhận, giải đáp những kiến nghị của cử tri tại địa phương; đồng thời yêu cầu đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tăng cường hơn nữa chức năng giám sát. Đồng chí Đỗ Bá Tỵ yêu cầu các ý kiến cử tri đều phải được phản ánh một cách đầy đủ và được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết, triệt để và có thông báo thời gian giải quyết cụ thể. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tuyên dương chính quyền các cấp huyện Văn Bàn không chỉ thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy chế mà nhanh chóng giải quyết cấp bách những vấn đề phát sinh đột xuất cho nhân dân.

Cử tri xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn phát biểu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Cử tri xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn phát biểu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm và tặng quà gia đình ông La Văn An, thương binh hạng 3/4 bị thiệt hại trong đợt mưa lũ xảy ra tại địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội động viên gia đình ông An đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động, tích cực phát huy “bốn tại chỗ” để khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông, điện, nước, bảo vệ môi trường giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các thương bệnh binh, liệt sĩ, người có công và gia đình người có công với cách mạng; mặc dù điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, hậu quả chiến tranh rất nặng nề, nhưng vẫn nỗ lực chăm lo thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Hương Thu 

Có thể bạn quan tâm