Ngày chạy Olympic thu hút đông đảo người dân tham gia

Ngày chạy Olympic thu hút đông đảo người dân tham gia
Tham gia Lễ phát động có ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch); bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 5.600 người đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các trường học trên địa bàn thành phố. Các lực lượng tham gia chạy đồng hành theo lộ trình Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn với lộ trình khoảng 1,6km.
Ban tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Ban tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày chạy Olympic còn có chương trình biểu diễn đồng diễn thể dục thể thao, tạo không khí sôi động, vui tươi, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức về tác dụng việc luyện tập thể dục thể thao và khích lệ để mỗi người dân có thể chọn cho mình một môn thể thao phù hợp tập luyện hàng ngày.

*Ngày 25/3, tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cùng Báo Hànộimới, UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 kết hợp với Lễ hưởng ứng Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân, nhân kỷ niệm 72 ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2018).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng “Dân cường thì quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với lý tưởng của phong trào Olympic thế giới. Ngày chạy nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao thể chất cho người dân, góp phần vào chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình được tổ chức thường niên đã trở thành là hoạt động thể thao trọng điểm của UBND thành phố Hà Nội, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Em Lê Xuân Khánh, học sinh lớp 7A2 Trường Trung học Cơ sở Mễ Trì chia sẻ dù hôm nay phải dậy sớm từ 5 giờ 30 nhưng em rất vui vì lần đầu tiên được tham gia hoạt động ý nghĩa này để rèn luyện sức khỏe, có ích cho bản thân. Em hy vọng năm sau được tiếp tục tham gia hoạt động này.

Tại Lễ phát động, gần 8.000 cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ và học sinh trong quận Nam Từ Liêm, các vận động viên và diễn viên thuộc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, doanh nghiệp, đã tham gia chạy hưởng ứng. Năm nay, trước và cùng thời gian diễn ra lễ phát động, sẽ diễn ra các cuộc thi đấu kiểm tra tại cơ sở theo kế hoạch tổ chức giải do UBND thành phố Hà Nội ban hành. Kế hoạch này yêu cầu các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic, phát động Giải chạy, kiểm tra chạy phổ thông và xây dựng kế hoạch tham gia thi đấu chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 cấp thành phố, triển khai xuống các xã, phường, thị trấn tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic và kết hợp với thi đấu, chạy kiểm tra phổ thông giải chạy Báo Hànộimới.

Theo đó, giai đoạn I, tổ chức Ngày chạy Olympic và kết hợp với chạy kiểm tra phổ thông giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình 2018 tại 584 phường, xã, thị trấn, các trường học, các đơn vị lao động sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 7 năm 2018, tuyển chọn các vận động viên dự thi cấp quận, huyện, thị xã. Thi chung kết cấp quận, huyện, thị xã tiến hành từ tháng 6 đến hết ngày 16/9/2018. Dự kiến, có 292.000 người ở 1.509 đơn sẽ tham gia kiểm tra đạt tiêu chuẩn theo cự ly và thời gian chạy phổ thông. Giai đoạn II (cấp thành phố) sẽ tổ chức chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 vào ngày 7/10/2018 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Dự kiến sự kiện này sẽ có 1.500 vận động viên tham dự giải trong đó đối tượng người nước ngoài tham dự giải dự kiến sẽ lần đầu tiên được mở rộng cho khách du lịch.

Cho đến ngày 25/3, hầu hết 584 xã, phường, thị trấn tại Hà Nội đã tổ chức phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng- Vì hòa bình cùng Lễ hưởng ứng “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân”.

*Hưởng ứng Ngày chạy Olympic và kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam, sáng 25/3, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic- Vì sức khỏe toàn dân gắn với giải Việt dã Tiền phong tỉnh Tuyên Quang năm 2018. Tham gia lễ phát động có hơn 1.000 người là cán bộ các cơ quan và dân nhân trong tỉnh.

"Ngày chạy Olympic- Vì sức khỏe toàn dân" nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục - thể thao nâng cao thể chất cho mọi người; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục- thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sau Lễ phát động đã có hàng trăm cán bộ, thanh niên, học sinh và người dân tham gia chạy hưởng ứng vòng quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang với cự ly 1 km.

Cũng tại Lễ phát động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cũng đã tổ chức giải Việt dã Tiền phong tỉnh Tuyên Quang năm 2018 với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh, thi đấu 4 nội dung chính: Nội dung nam chính tranh tài với cự ly 7 km; nội dung nam trẻ với cự ly 6 km; nội dung chạy 3 km cho các vận động viên nữ chính và cự ly 2,5 km cho các vận động viên nữ trẻ.

*Sáng 25/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Ngày chạy Olympic- Vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã thanh niên truyền thống 2018.

Hơn 1.000 người là đại diện cho các cấp lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức, ngành y tế, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia chạy việt dã. Ngày chạy Olympic- Vì sức khỏe toàn dân có cự ly 1 km, bắt đầu xuất phát từ Quảng trường

 Nguyễn Tất Thành chạy vòng quanh cung đường này và kết thúc tại điểm xuất phát. Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, để phục vụ tốt học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi hoạt động chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic- Vì sức khỏe toàn dân kết thúc, gần 100 vận động viên đến từ 10 đội thể thao của các huyện, thị, thành phố và Quân sự tỉnh tham gia tranh tài Giải Việt dã thanh niên truyền thống 2018.

Các vận động viên chạy theo cự ly 3km (dành cho nữ) và 5km (dành cho nam) vòng quanh các cung đường chính của thành phố Phan Thiết và đích đến tại khu vực trước Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đây là hoạt động thiết thực giúp cho người dân và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại đồng thời chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).

Kết thúc giải, ở nội dung nữ, vận động viên Nguyễn Thị Kim Thúy (huyện Tuy Phong) về Nhất, về Nhì là vận động viên Ngô Thị Nguyên (huyện Tuy Phong) và vận động viên Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (huyện Hàm Thuận Nam) về Ba. Ở nội dung nam, vận động viên Nguyễn Văn Duy (thành phố Phan Thiết) về Nhất, về Nhì là vận động viên Nguyễn Văn Trung (huyện Tánh Linh) và vận động viên Tống Phước Luân (huyện Tuy Phong) về Ba. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về huyện Tuy Phong, Nhì thuộc về thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam giải Ba./.
Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).