Yokohama (Nhật Bản) vô địch Giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016

Yokohama (Nhật Bản) vô địch Giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016

Trong trận chung kết, đội bóng đến từ Nhật Bản lần đầu tiên tham dự giải U21 quốc tế báo Thanh Niên biết điểm mạnh của người Thái Lan về lối chơi tấn công với những mảng miếng chiến thuật cụ thể nên đã tìm cách khắc chế. 

Đội Yokohama (Nhật Bản) vô địch Giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016. Ảnh: Báo Thể thao & Văn hóa- TTXVN
Đội Yokohama (Nhật Bản) vô địch Giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016. Ảnh: Báo Thể thao & Văn hóa- TTXVN


Yokohama ra quân với một đội hình mạnh và lối chơi ban bật đẹp mắt, hiệu quả. Chiến thuật phản công tập thể, không dựa vào bất cứ ngôi sao nào và những pha phòng ngự chắc chắn, tấn công nhanh là vũ khí để Yokohama chiến đấu với Thái Lan. Ở phút thứ 87 của trận đấu, cầu thủ số 13 Keitaishii đánh đầu ghi bàn thắng ấn định tỷ số chiến thắng 1-0 trước Thái Lan. 

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng tỷ số 1-0 trước U21 báo Thanh Niên Việt Nam, giành vị trí hạng 3 chung cuộc Giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016. Trong trận đấu này, tuy không ghi được bàn thắng nhưng với vai trò đội trưởng U21 Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng đã chơi rất xông xáo. Ở phút thứ 80, Văn Toàn kết thúc chéo góc sau pha đánh gót kiến tạo của Châu Ngọc Quang, ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội U21 báo Thanh Niên Việt Nam. 

Ở các giải thưởng phụ, cầu thủ Chenrop Samphaodi ( Thái Lan) và Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai) đạt danh hiệu Vua phá lưới. Nguyễn Văn Toàn cũng đạt cả hai danh hiệu Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất và Cầu thủ Việt Nam ấn tượng nhất. Đội U21 Hoàng Anh Gia Lai được trao giải Giải phong cách. 

Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (áo trắng) đạt cả hai danh hiệu Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất và Cầu thủ Việt Nam ấn tượng nhất. Đội U21 Hoàng Anh Gia Lai. Trong ảnh: Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn trong trận bán kết gặp đội Yokohama (áo xanh, Nhật Bản) tại giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016. Ảnh: Quang Nhựt- TTXVN
Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (áo trắng) đạt cả hai danh hiệu Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất và Cầu thủ Việt Nam ấn tượng nhất. Đội U21 Hoàng Anh Gia Lai. Trong ảnh: Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn trong trận bán kết gặp đội Yokohama (áo xanh, Nhật Bản) tại giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016. Ảnh: Quang Nhựt- TTXVN

Giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016 được tổ chức từ ngày 18 - 27/12 với sự tham dự của 6 đội U21 Thái Lan, Myanmar, Câu Lạc bộ Gangwon (Hàn Quốc), Yokohama (Nhật Bản), Hoàng Anh Gia Lai và Báo Thanh Niên Việt Nam./. 

Có thể bạn quan tâm