Yên Bái: Xã vùng cao đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới

Yên Bái: Xã vùng cao đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới

Ngày 18/11, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Yên Bái: Xã vùng cao đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và hộ nghèo của xã Châu Quế Thượng. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, Châu Quế Thượng là xã đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới trong năm 2022. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Châu Quế Thượng cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực, quyết tâm duy trì, củng cố, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, đưa xã ngày càng phát triển góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Yên Bái: Xã vùng cao đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái Giàng A Tông tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: TTXVN phát

Châu Quế Thượng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt có dân tộc Phù Lá (Xa Phó) là dân tộc rất ít người sinh sống, đời sống gặp nhiều khó khăn. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng; 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được kiên cố hóa bằng bê tông; 78% đường trục thôn, xóm, liên thôn được cứng hóa. Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo đủ nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất cho trên 93,2% diện tích.

Yên Bái: Xã vùng cao đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới ảnh 3Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy tham gia các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào các dân tộc xã Châu Quế Thượng. Ảnh: TTXVN phát

Các chính sách xã hội và an sinh xã hội ở xã Châu Quế Thượng được đảm bảo, đời sống của người dân, đặc biệt là hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và ngày càng được cải thiện. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát... Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 40,77 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là gần 13%... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Xã đã giúp đỡ được 19 hộ thoát nghèo; duy trì và thành lập mới 10 mô hình “Dân vận khéo”; vận động nhân dân góp trên 500 triệu đồng, hiến trên 10.000 m2 đất và gần 1.000 ngày công làm đường giao thông; kéo điện lưới quốc gia vào 2 thôn Ao Ếch, Khe Sán; làm mới trên 7 km đường điện thắp sáng đường quê... Toàn xã có 89% gia đình văn hóa; nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Dịp này, tỉnh Yên Bái đã tặng quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Châu Quế Thượng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đức Tưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm