Yên Bái phấn đấu đưa Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia

Yên Bái phấn đấu đưa Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia

Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá Danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2022 sẽ được huyện Yên Bình (Yên Bái) tổ chức từ ngày 16 - 23/11 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Yên Bái phấn đấu đưa Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia ảnh 1Hồ Thác Bà. Ảnh: TTXVN phát

Trước lễ khai mạc, các đại biểu sẽ tham quan, trải nghiệm "Con đường sắc màu văn hóa". Lễ hội dự kiến khai mạc lúc 20 giờ ngày 18/11 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Bình với chương trình nghệ thuật đặc sắc và trao Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Bưởi Khả Lĩnh, Đại Minh của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Vũ Tuấn Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Bình cho biết, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: lễ dâng hương đền Thác Bà, thị trấn Thác Bà và đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh; hội chợ quê trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ số, dịch vụ du lịch, không gian văn hóa các dân tộc; liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc. Ngoài ra còn diễn ra hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh; hội thi các loại bánh truyền thống các dân tộc; triển lãm ảnh; các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dưới nước; các hoạt động văn nghệ dân gian, đốt lửa trại; các tour du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh và khám phá Danh thắng quốc gia hồ Thác Bà …

Yên Bái phấn đấu đưa Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia ảnh 2Hồ Thác Bà. Ảnh: TTXVN phát

Huyện Yên Bình có giống bưởi quý tại xã Đại Minh được phát hiện cách nay trên 300 năm. Hiện vùng đất này còn nhiều cây bưởi cổ trên 100 tuổi; một số cây có tuổi đời khoảng 200 năm tuổi, được mệnh danh là "bưởi tiến vua". Do đặc thù khí hậu, thổ nhưỡng nên bưởi Đại Minh cho quả thơm ngon, ngọt dịu, múi dễ bóc và mọng nước. Giống bưởi này được trồng chủ yếu ở hai xã Đại Minh và Hán Đà của huyện Yên Bình với tổng diện tích trên 450 ha; sản lượng trung bình mỗi năm đạt 120 nghìn tấn, đem lại doanh thu 180 tỷ đồng; tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho hơn 3.000 hộ nông dân của huyện.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá Danh thắng hồ Thác Bà năm 2022 được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu bưởi Đại Minh, tôn vinh người trồng bưởi, tạo cơ hội để kết nối với các nhà khoa học nghiên cứu, áp dụng khoa học, kỹ thuật nâng cao chất lượng, sản lượng của bưởi Đại Minh. Đây cũng là cơ hội tốt để đưa sản phẩm này đến với các tỉnh, thành phố trong cả nước; gắn kết các sản phẩm văn hóa - du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch trên địa bàn huyện nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư tạo bước phát triển mới cho du lịch huyện Yên Bình.

Yên Bái phấn đấu đưa Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia ảnh 3Hồ Thác Bà. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 18/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 đã mở ra cơ hội lớn để đưa Khu du lịch này trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm quốc gia, quốc tế và là một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước. Đây là "thời cơ vàng” trong phát triển du lịch của huyện Yên Bình nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung.

Việt Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm