Yên Bái đặt chỉ tiêu trồng 16.000 ha rừng trong năm 2019

Yên Bái đặt chỉ tiêu trồng 16.000 ha rừng trong năm 2019
Yên Bái phát triển mạnh phong trào trồng rừng. Ảnh: TTXVN
Yên Bái phát triển mạnh phong trào trồng rừng. Ảnh: TTXVN

Trong ngày phát động Tết trồng cây dự kiến diễn ra vào ngày 10/2, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 20 ha rừng tập trung trở lên. Trong tháng Tết trồng cây, tỉnh phấn đấu trồng rừng tập trung đạt 3.500 ha, trong đó: huyện Yên Bình 1.000 ha, huyện Trấn Yên 800 ha, huyện Văn Yên 500 ha, huyện Lục Yên 500 ha, thành phố Yên Bái 300 ha, vùng ngoài huyện Văn Chấn 400 ha, các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu mỗi địa phương đạt tối thiểu 10 ha.

Để chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2019 hiệu quả, tỉnh Yên Bái yêu cầu các cấp, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi và ra quân trồng rừng năm 2019 thiết thực, tiết kiệm. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân ta. Nhiều năm qua, các cấp, ngành, đơn vị, cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đưa tỷ lệ che phủ rừng trong toàn tỉnh không ngừng được tăng lên.

Dự kiến, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi và ra quân trồng rừng năm 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 10/2 (tức ngày mùng 6 Tết) tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Việt Dũng

Có thể bạn quan tâm