Yên Bái chủ động phòng chống rét cho học sinh vùng cao

Yên Bái chủ động phòng chống rét cho học sinh vùng cao
Học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca huyện Trấn Yên (Yên Bái) phấn khởi khi được các nhà tài trợ tặng áo ấm. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca huyện Trấn Yên (Yên Bái) phấn khởi khi được các nhà tài trợ tặng áo ấm. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 2 xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên (Yên Bái) cách trung tâm thành phố Yên Bái khoảng 50 km. Năm học 2018 – 2019, toàn trường có 418 học sinh là người dân tộc Mông, trong đó có trên 80 học sinh ở bán trú. Các em học sinh đều là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của các gia đình rất khó khăn nên việc chăm lo cho con em mình đủ ấm trong mùa Đông còn hạn chế. Trong những ngày rét đậm, rét hại, Nhà trường chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để các em học sinh được ngủ ấm, lớp học đủ ánh sáng và kín gió, tăng thêm khẩu phần ăn đối với học sinh ở bán trú, mọi hoạt động học tập của học sinh được đảm bảo.
 
Các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca huyện Trấn Yên (Yên Bái) sưởi ấm trước khi vào lớp học. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca huyện Trấn Yên (Yên Bái) sưởi ấm trước khi vào lớp học. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Thầy Nguyễn Minh Thanh, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ, để góp phần giữ ấm cho học sinh, thầy đã vận động, kêu gọi các tổ chức xã hội để quyên góp quần áo ấm, chăn màn, tất chân, tất tay, ủng và dép...cho các em. Từ đầu mùa Đông năm 2018 đến nay, 3 đoàn thiện nguyện đã đến ủng hộ học sinh của trường. Đối với những học sinh không ở bán trú, vào mỗi buổi sáng sớm, Nhà trường đốt củi sẵn để khi các em tới trường sẽ được sưởi ấm, đi tất, sau đó cho các em tập thể dục buổi sáng để cơ thể nóng lên rồi mới vào lớp học.
 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca huyện Trấn Yên (Yên Bái) chuẩn bị đầy đủ chăn, đệm ấm cho các em học sinh ở bán trú. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca huyện Trấn Yên (Yên Bái) chuẩn bị đầy đủ chăn, đệm ấm cho các em học sinh ở bán trú. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác chế biến thức ăn cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vào ngày 4/1/2019. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác chế biến thức ăn cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vào ngày 4/1/2019. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có 816 học sinh, trong đó có 565 học sinh bán trú. Trong những ngày giá rét và không khí lạnh tăng cường, Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chăn ấm, nước ấm cũng như các điều kiện khác để đảm bảo sức khỏe cho các em tham gia học tập. Nhà trường còn ngừng tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày giá rét. Các giờ học trên lớp, Nhà trường lưu ý giáo viên đứng lớp đóng hết các cửa sổ tránh gió lùa vào trong lớp học; cán bộ y tế học đường tăng cường thuốc và thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho các em. Thầy Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, các em học sinh của trường đều là người dân tộc thiểu số, chủ yếu nằm trong hộ nghèo, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn và thiếu thốn. Trong những ngày giá rét, Nhà trường đã tăng cường bổ sung thêm chăn, đệm ấm cho các em để sức khỏe các em được đảm bảo.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống rét cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vào ngày 4/1/2019. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống rét cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vào ngày 4/1/2019. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Theo ông Hoàng Văn Đồng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải, Phòng đã chỉ đạo 39 đơn vị trường trên địa bàn huyện, chuẩn bị các điều kiện giữ ấm cho học sinh khi nhiệt độ xuống thấp, thường xuyên nhắc nhở các em mặc đủ ấm, không tổ chức các hoạt động ngoài trời; đốt lửa sưởi ấm cho học sinh, đảm bảo các em có sức khỏe tốt nhất để học tập. Đồng thời, các trường thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để bố trí lịch học phù hợp cũng như cho học sinh nghỉ học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thành lập các đoàn phối hợp với các xã kiểm tra công tác giữ ấm, tăng cường khẩu phần ăn và chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các trường, đảm bảo cho các em có sức khỏe tốt nhất để học tập.

Những ngày tới, thời tiết diễn biễn phức tạp, rét đậm rét hại có thể kéo dài, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Hiện toàn tỉnh có 403 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở công lập với trên 183.000 học sinh, trong đó có 50 trường Phổ thông Dân tộc bán trú và 55 trường có học sinh bán trú với quy mô trên 23.000 học sinh được hưởng chế độ bán trú.
Đinh Thùy
TTXVN

Có thể bạn quan tâm