Y Xim Ndu - Chàng trai M’nông truyền cảm hứng phát triển du lịch

Y Xim Ndu chụp hình kỷ niệm cùng du khách trên đỉnh núi Chư Yang Lắk. Ảnh: NVCC
Y Xim Ndu chụp hình kỷ niệm cùng du khách trên đỉnh núi Chư Yang Lắk. Ảnh: NVCC

Từng có việc làm ổn định nhưng anh Y Xim Ndu (sinh năm 1992) ở buôn Yuk La 1, xã Đắk Liêng, huyện Lắk (Đắk Lắk) đã quyết định nghỉ việc, mở tour du lịch trải nghiệm trên mảnh đất quê hương. Được du khách tin tưởng, hành trình “khởi nghiệp” của Y Xim Ndu đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Y Xim Ndu - Chàng trai M’nông truyền cảm hứng phát triển du lịch ảnh 1Y Xim Ndu chụp hình kỷ niệm cùng du khách trên đỉnh núi Chư Yang Lắk. Ảnh: NVCC

người M’nông, Y Xim quyết tâm làm du lịch gắn với văn hóa bản địa đặc sắc. Sau thời gian theo học cách làm du lịch ở Sa Pa, Đà Lạt…, Y Xim Ndu trở về mở tour du lịch: leo núi và săn mây trên đỉnh Chư Yang Lắk, khám phá thác Bìm Bịp. Tham gia tour, du khách được khám phá các buôn làng M’nông, trải nghiệm làm gốm, xem dệt thổ cẩm, thưởng thức những món ăn địa phương như: cơm lam gà nướng, canh măng núi lửa, gỏi cà đắng cá khô… Trở thành sản phẩm du lịch được nhiều du khách lựa chọn, tour của Y Xim Ndu đã góp phần quảng bá văn hóa bản địa của người M’nông và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Y Xim Ndu - Chàng trai M’nông truyền cảm hứng phát triển du lịch ảnh 2Tour du lịch trải nghiệm leo núi và săn mây trên đỉnh Chư Yang Lắk, khám phá thác Bìm Bịp được Y Xim Ndu khởi tạo từ năm 2020. Ảnh: NVCC
Y Xim Ndu - Chàng trai M’nông truyền cảm hứng phát triển du lịch ảnh 3Du khách tham quan, trải nghiệm nghề làm gốm tại buôn làng M’nông. Ảnh: Hoài Thu
Y Xim Ndu - Chàng trai M’nông truyền cảm hứng phát triển du lịch ảnh 4Y Xim Ndu mở thêm một số tour mới như: tắm thác, chèo thuyền kayak và dã ngoại trong Vườn quốc gia Chư Yang Sin… Ảnh: Hoài Thu

Năm 2022, dự án Du lịch sinh thái rừng gắn kết bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Y Xim Ndu đã đạt giải Nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, những dự án mang tính xã hội cao, đem lại sinh kế, thu nhập cho người dân tộc thiểu số như của Y Xim Ndu đã góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ở địa phương.

Hoài Thu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm