Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Sáng 5/11, tại thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia, mùa khô 2022 - 2023.

Xuat quan tim kiem, quy tap hai cot liet sy hy sinh tai Lao va Campuchia hinh anh 1Đội K53 làm lễ xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia thể hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các liệt sỹ; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Mùa khô năm 2022 - 2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum tiếp tục giao nhiệm vụ cho Đội K53 tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại ba tỉnh Nam Lào là Attapeu, Sekong, Champasack và tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc, cho biết, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại hai nước bạn Lào và Campuchia vô cùng khó khăn, phức tạp nhưng hết sức cao cả và thiêng liêng, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị, các cán bộ, chiến sỹ Đội K53 luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xác định tốt trách nhiệm được giao, đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật quân đội và quan hệ quốc tế; chấp hành nghiêm pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán của nước bạn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thu thập nhiều thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa ba nước Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh bạn nói riêng ngày càng bền chặt.

Theo thống kê, từ mùa khô 1994 - 1995 đến nay, Đội K53 tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, quy tập được gần 2.050 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở trong nước và hai nước bạn Lào và Campuchia, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Cao Nguyên

Tin liên quan

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: ​Chuyện về những người tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đất nước đã hòa bình 47 năm nhưng đâu đó, nỗi đau chiến tranh vẫn còn âm ỉ vì nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Từ khi thành lập (năm 2000) đến nay, Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn hai tỉnh Pursát, Prâyveng (Campuchia) và tỉnh Đồng Tháp.


Đội K52 với hành trình mấy chục năm "đưa đồng đội về với đồng đội"

May mắn khi được trở về sau chiến tranh nhưng vẫn đau đáu nỗi tiếc thương những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia. Từ nỗi niềm đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) vẫn luôn tiếp tục hành trình tìm kiếm, đưa những hài cốt đang thất lạc đâu đó trên chiến trường xưa về với gia đình, người thân và chính những đồng đội của họ.


Đội K52 nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

19 năm nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi nước bạn Campuchia của Đội K52 (Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam) thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã được đền đáp bằng việc đưa được 1.428 bộ hài cốt liệt sỹ trở về với đất mẹ Việt Nam. Và mới đây, Đội K52 vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới vì những thành tích thầm lặng mà các anh đã đóng góp.



Đề xuất