Xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thành phần tham gia lễ xuất quân có các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Y tế và một số đơn vị chức năng khác. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ; phát lệnh xuất quân và phát biểu chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII góp phần vào thành công của Đại hội.

Diễu hành xe bộ binh bánh lốp (BTR - 60PB) của Bộ Tư lệnh Thủ đô có hỏa lực mạnh cộng với tính cơ động cao nên xe có thể chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Diễu hành xe bộ binh bánh lốp (BTR - 60PB) của Bộ Tư lệnh Thủ đô có hỏa lực mạnh cộng với tính cơ động cao nên xe có thể chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại lễ xuất quân, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân trong và ngoài nước. Công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của đại hội. Chính vì vậy, thường trực Tiểu ban bảo vệ an ninh đại hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai ra quân với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị bảo vệ đại hội tăng cường bám sát, chủ động công tác nắm bắt, giám sát tình hình, tham mưu kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh có liên quan đến công tác bảo vệ đại hội. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhân dân, các ngành, các cấp trong công tác triển khai kế hoạch thực hiện bảo vệ đại hội; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, mọi diễn biến liên quan tình hình công tác bảo vệ.

Mở đầu lễ xuất quân là phần nghi thức và duyệt binh của các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp đó, các lực lượng đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống giả định như: giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự; bạo loạn ở trụ sở UBND thành phố Hà Nội và trung tâm hội nghị quốc gia; diễn tập xử lý tình huống khống chế các đối tượng khủng bố bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc trên xe ô tô, trong khách sạn và triển khai các phương án cứu hộ, phòng cháy chữa cháy. Cũng tại lễ xuất quân, nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại, tối tân phục vụ bảo vệ đại hội đã được trình diễn.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá Bùi Trọng Quỳnh – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tuyên thệ, hứa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; khẳng định triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ đảm bảo giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh…

Có thể bạn quan tâm