Xuân quê hương ấm tình Đất Mẹ

Xuân quê hương ấm tình Đất Mẹ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào mừng bà con người Việt Nam ở nước ngoài đến dự chương trình Xuân quê hương 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới đến kiều bào.

Tối 8/2/2015, tại bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại chương trình “ Xuân Quê hương 2015 – Tổ quốc vinh quang” cùng với Kiều bào từ khắp các nước trên thế giới về quê hương đón Xuân Ất Mùi. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Tối 8/2/2015, tại bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại chương trình “ Xuân Quê hương 2015 – Tổ quốc vinh quang” cùng với Kiều bào từ khắp các nước trên thế giới về quê hương đón Xuân Ất Mùi. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Kiều bào dâng hương thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tổ tiên, các bậc tiền nhân, các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ cha ông biết bao đời đã đổ công sức, mồ hôi, xương máu gây dựng, bồi đắp, bảo vệ, giữ gìn non sông gấm vóc để trao truyền cho con cháu hôm nay. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Kiều bào dâng hương thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tổ tiên, các bậc tiền nhân, các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ cha ông biết bao đời đã đổ công sức, mồ hôi, xương máu gây dựng, bồi đắp, bảo vệ, giữ gìn non sông gấm vóc để trao truyền cho con cháu hôm nay. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp đáng trân trọng của bà con kiều bào, cùng với đồng bào trong nước đã góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả đáng khích lệ: giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín của đất nước, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp đáng trân trọng của bà con kiều bào, cùng với đồng bào trong nước đã góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả đáng khích lệ: giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín của đất nước, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Kiều bào tham gia nghi lễ thả cá chép theo phong tục truyền thống dân tộc tại bến Nhà Rồng. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Kiều bào tham gia nghi lễ thả cá chép theo phong tục truyền thống dân tộc tại bến Nhà Rồng. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ, đất nước hòa bình, thống nhất đã 40 năm, không ngừng mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với hầu hết các nước trên thế giới, kể cả những nước trước đây từng là cựu thù. Vì vậy, không có lý do gì để còn bất kỳ ai trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ, cản trở sự củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước, đồng bào trong nước luôn quan tâm, ủng hộ, mong muốn kiều bào có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định vững chắc, thành đạt ở nước sở tại; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ, đất nước hòa bình, thống nhất đã 40 năm, không ngừng mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với hầu hết các nước trên thế giới, kể cả những nước trước đây từng là cựu thù. Vì vậy, không có lý do gì để còn bất kỳ ai trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ, cản trở sự củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước, đồng bào trong nước luôn quan tâm, ủng hộ, mong muốn kiều bào có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định vững chắc, thành đạt ở nước sở tại; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Trong không khí đầm ấm sum họp gia đình và đón chào năm mới, Chủ tịch nước đã nổi trống khai hội chương trình Xuân quê hương 2015; cùng bà con kiều bào thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm nhiều tiết mục chủ đề ca ngợi đất nước, tình yêu quê hương. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Trong không khí đầm ấm sum họp gia đình và đón chào năm mới, Chủ tịch nước đã nổi trống khai hội chương trình Xuân quê hương 2015; cùng bà con kiều bào thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm nhiều tiết mục chủ đề ca ngợi đất nước, tình yêu quê hương. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Có thể bạn quan tâm