Xứ Lạng lan tỏa phòng trào hiến máu tình nguyện

Xứ Lạng lan tỏa phòng trào hiến máu tình nguyện

Ngày 17/7, tại thành phố Lạng Sơn, Ban Tổ chức "Hành trình đỏ" Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Mặc dù thời tiết khá nóng bức từ sáng sớm, nhưng chương trình vẫn thu hút sự tham gia của hàng nghìn công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và vùng phụ cận. Nhiều người hồ hởi đến bàn đăng ký hiến máu khiến cho không khí nơi đây càng trở nên náo nhiệt.

Xứ Lạng lan tỏa phòng trào hiến máu tình nguyện ảnh 1Các lực lượng đăng ký tham gia tình nguyện hiến máu tại Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Anh Vũ Anh Tuấn, công tác tại đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Được sẻ chia những giọt máu của mình là một vinh dự vì đã làm điều có ích cho xã hội, cho người bệnh, giúp họ vượt qua cơn hiểm nghèo. Mọi người hiến máu ở đây đều nghiêm túc đeo khẩu trang phòng, chống dịch”.

Với chủ đề “Ngày hội hiến máu - Giọt hồng xứ Lạng”, Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021 dự kiến tiếp nhận khoảng 2.000 đơn vị máu, tương đương với khoảng 4.500 người tham gia hiến máu.

Xứ Lạng lan tỏa phòng trào hiến máu tình nguyện ảnh 2 Quang cảnh Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Lạng Sơn đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Mỗi tập thể, cá nhân tham gia hiến máu, vận động hiến máu vì một cộng đồng khỏe mạnh, luôn đủ máu cho cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Thời gian tới, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Lạng Sơn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của phong trào. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp tổ chức tốt các điểm hiến máu và hiến máu thường xuyên; kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày càng lan tỏa và phát triển bền vững.

Xứ Lạng lan tỏa phòng trào hiến máu tình nguyện ảnh 3 Hiến máu tình nguyện trong Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021 được diễn ra đến hết ngày 18/7.

Trước đó vào tối 16/7, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ tôn vinh 60 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, giai đoạn 2016 – 2020.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm