Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1A

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1A
Xe khách bốc cháy trên quốc lộ
Xe khách bốc cháy trên quốc lộ

Rất may, trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh, toàn bộ hành khách và người của nhà xe đều tung cửa chạy thoát.

 

Thiếu tá Nguyễn Duy Phương, Trạm trưởng Trạm cảnh sát giao thông Thăng Bình (Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam) cho biết: xe khách 43B - 014.98 của nhà xe Quốc Đạt lo lái xe Nguyễn Quy (SN 1982, trú Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển chạy tuyến Đà Nẵng – Đắk Nông. Lúc này, xe chở khoảng 35 người. Tuy nhiên, khi phát hiện xe phát lửa, tất cả hành khách đã rời xe an toàn.

 

Nhận được tin báo, Trạm cảnh sát giao thông Thăng Bình đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường điều tiết giao thông; phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Do lựơng xe dồn khá đông, cảnh sát giao thông khá vất vả trong phân luồng, để xe di chuyển chậm hai chiều, tránh tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 1A.

 

Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách trên chuyến xe bị nạn, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam đã đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam  bố trí xe để đưa hành khách về Đắk Nông.

Có thể bạn quan tâm