Xe chở đá dăm "băm nát" đường ở Gia Lai

Xe chở đá dăm "băm nát" đường ở Gia Lai

Xe chở đá dăm không phủ bạt che đậy chạy “bạt mạng” qua khu dân cư đang khiến hàng chục hộ dân tại tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) sống trong lo sợ. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong khu dân cư, tình trạng xe chở đá dăm với tải trọng lớn đã và đang "băm nát" tuyến đường nối khu dân cư tổ dân phố 4 với quốc lộ 19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đi lại của người dân nơi đây.

Đường Hùng Vương nối quốc lộ 19 với tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Pơ được “nhựa hóa” nhằm phục vụ đi lại, sản xuất thuận lợi cho người dân. Thế nhưng, tuyến đường này hiện đã bị "băm nát" bởi các xe chở đá dăm, bê tông nhựa nóng từ mỏ đá của Xí nghiệp xây dựng An Thành- Chi nhánh Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai (thôn 4, xã An Thành, huyện Đăk Pơ). Tuyến đường nhựa từ Quốc lộ 19 đến điểm khu dân cư của tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Pơ dài chừng 1km nay đã chi chít ổ gà, “ổ voi”. Nhiều điểm mặt đường nhựa đã bị băm nát, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.Vào mùa khô, mặt đường trắng xóa với đất, cát, đá dăm lẫn lộn, chỉ cần một chiếc xe đi qua là bụi mù mịt phủ trắng cả đoạn đường dài.

Xe chở đá dăm "băm nát" đường ở Gia Lai ảnh 1Xe chở bê tông nhựa nóng từ mỏ đá Xí nghiệp xây dựng An Thành không che chắn, phủ bạt chạy trên tuyến đường nối khu dân cư tổ dân phố 4 với Quốc lộ 19. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Ông Phạm Cao Đường (68 tuổi, tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Pơ) phàn nàn: Tình trạng xe chở đá dăm, bê tông nhựa nóng từ mỏ đá đi qua tuyến đường này đã nhiều năm nay. Riêng đoạn đường thuộc khu vực rừng dầu (đoạn từ quốc lộ 19 đến điểm tiếp giáp khu dân cư) bị hư hỏng nặng nhất. Đơn vị khai thác mỏ đá có sửa chữa nhưng chỉ được một thời gian lại hỏng, người dân đi lại rất khó khăn. Mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi bặm.

Không chỉ "băm nát" tuyến đường Hùng Vương, tình trạng xe chở đá dăm, bê tông nhựa nóng không thực hiện che đậy, phủ bạt khiến đá dăm, bê tông nhựa nóng rơi vãi dọc tuyến đường cũng khiến nhiều hộ dân tại tổ dân phố 4 lo sợ. Đặc biệt, nhiều tài xế khi lưu thông trên tuyến đường này chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Mặc dù là tuyến đường nằm trong khu dân cư, hạn chế tốc độ di chuyển nhưng phản ánh của người dân, nhiều tài xế vẫn điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao.

Chị Phạm Thị Tam (tổ dân phố 4) lo sợ: Nhiều xe chạy rất nhanh qua khu vực này, trong khu dân cư có nhiều trẻ em. Nhà nằm sát mặt đường không dám lơ là để trẻ nhỏ chơi một mình, rất dễ gặp nguy hiểm. Cũng canh cánh nỗi lo như gia đình chị Tam, ông Đường luôn phải căn dặn cháu mỗi khi đi xe đạp điện ra đường vì tình trạng đá dăm, bê tông nhựa nóng đổ ra đường nếu các cháu không chú ý sẽ bị ngã...

Đã rất nhiều lần, người dân tổ dân phố 4 kiến nghị lên cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý tình trạng này nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Đặc biệt, đoạn đường Hùng Vương từ quốc lộ 19 vào trung tâm tổ dân phố 4 nằm rất gần trụ sở Công an huyện Đăk Pơ càng khiến người dân càng bức xúc.

Ông Trần Ngọc Cưu, Tổ trưởng Tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Tô mong phía chính quyền, đơn vị khai thác đá đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân, che chắn phương tiện kỹ tránh rơi vãi đá dăm, bên tông nhựa xuống mặt đường. Đặc biệt, hạn chế tốc độ khi lưu thông qua khu vực khu dân cư để đảm bảo an toàn giao thông.

Xe chở đá dăm "băm nát" đường ở Gia Lai ảnh 2 Xe chở đá dăm không được che đậy, phủ bạt băm nát tuyến đường nối khu dân cư tổ dân phố 4 với Quốc lộ 19. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ cho biết: Việc đơn vị khai thác mỏ đá tại thôn 4, xã An Thành làm hư hỏng đoạn đường kết cấu nhựa bán thâm nhập từ Quốc lộ 19 huyện đã yêu cầu đơn vị khai thác mỏ đá sửa chữa hàng năm. Tuy nhiên, việc sửa chữa bằng đá dăm chỉ là tạm thời, được một thời gian lại hư hỏng. Theo kế hoạch, huyện sẽ làm lại tuyến đường từ quốc lộ 19 nối với trung tâm tổ dân phố 4, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Còn việc phương tiện chở vật liệu làm rơi vãi, huyện sẽ chỉ đạo và yêu cầu đơn vị khai thác đảm bảo các yếu tố an toàn khi vận chuyển.

Hy vọng, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng của huyện Đăk Pơ sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu dân cư và giao thông đi lại thuận tiện.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm