Xây dựng ý thức an toàn giao thông cho trẻ em

Xây dựng ý thức an toàn giao thông cho trẻ em
Phát biểu tại Ngày hội, anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trên địa bàn Thành phố, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường ra vào kho bãi, cảng hàng hóa, sân bay, bệnh viện, trường học, các cửa ngõ ra vào thành phố.
Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải phát biểu tại Ngày hội An toàn giao thông năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải phát biểu tại Ngày hội An toàn giao thông năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Trong 9 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra trên 2.634 vụ tai nạn giao thông làm chết 501 người, 1.783 người bị thương. Trong đó các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cho trẻ em chủ yếu xuất phát từ người lớn về ý thức tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và khả năng dự đoán để phòng, tránh nguy hiểm khi tham gia giao thông.
 
Theo anh Ngô Minh Hải, Ngày hội An toàn giao thông năm 2018 trang bị kiến thức, kỹ năng giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh biết cách tự bảo vệ bản thân, giảm nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thành phố.
 
Tham gia Ngày hội An toàn giao thông năm 2018, các đoàn viên, thanh niên, học sinh được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống và thi thực hành lái xe an toàn, hội thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật giao thông qua phần mềm kahoot. Bên cạnh đó, học sinh các cấp còn được tham gia trò chơi vận động đi bộ an toàn trên sa hình, ghép hình, tô màu chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em.
 
Tại Ngày hội, 32 đội hình tình nguyên phản ứng nhanh tại các cửa ngõ thành phố và 1 đội hình tuyên truyền an toàn giao thông cho trẻ em được ra mắt, thực hiện nhiệm vụ trực chốt, điều tiết giao thông tại các điểm ùn ứ, trường học và trong các dịp lễ, tết.
Ban tổ chức tặng quà và mũ bảo hiểm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Ban tổ chức tặng quà và mũ bảo hiểm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Tham gia Ngày hội và các hoạt động về an toàn giao thông, em Nguyễn Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 5/4 Trường Tiểu học Hòa Bình, quận 11 cho biết: Hàng ngày ba, mẹ chở em đi học, em không dám đi học bằng xe đạp vì thấy đường rất đông phương tiện giao thông và một số người chạy xe không an toàn. Để đảm bảo an toàn giao thông, em sẽ nhắc nhở ba, mẹ chạy xe cẩn thận, không chen lấn, vượt đèn đỏ khi đưa đón em.
 
Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Huy, học sinh lớp 8/2 Trường Trung học Cơ sở Diên Hồng, quận 10 cho biết: Nhà gần trường nên em đi học bằng xe đạp. Tham gia Ngày hội An toàn giao thông năm 2018, được hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống, em cảm thấy rất hữu ích, sẽ tuân thủ đúng luật giao thông khi lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn cho bản thân./.
  Nguyễn Xuân Dự

Có thể bạn quan tâm