Xây dựng thành phố Lạng Sơn hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Xây dựng thành phố Lạng Sơn hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Ngày 15/10, thành phố Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tham dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo thành phố Lạng Sơn và đông đảo nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn.

Xây dựng thành phố Lạng Sơn hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ảnh 1Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Tại buổi Lễ, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng nhấn mạnh Lạng Sơn, mảnh đất biên cương Tổ quốc là nơi hội tụ và sinh sống của nhiều dân tộc anh em. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, bằng ý chí độc lập tự cường, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, trong đó có thành phố Lạng Sơn đã đoàn kết, gắn bó keo sơn, không ngừng sáng tạo, bồi đắp, hun đúc những phẩm chất tinh hoa văn hóa tốt đẹp để góp phần hình thành nên một Xứ Lạng ngày nay, với bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, đa dạng, phong phú, mang đậm nét đặc trưng của vùng Đông Bắc Việt Nam. Nhân dân Lạng Sơn đã luôn kề vai sát cánh cùng với nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ, đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc mảnh đất địa đầu của Tổ quốc.

Ngày 17/10/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện này có ý nghĩa bước ngoặt, mở ra thời kỳ mới, tạo cơ hội mới để thành phố Lạng Sơn phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh và hiện đại trong tương lai.

Xây dựng thành phố Lạng Sơn hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ảnh 2Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Lạng Sơn Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Theo Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Lạng Sơn đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, du lịch, dịch vụ và phát triển với nhịp độ tăng trưởng đạt khá cao; ngành du lịch của thành phố đã có những bước phát triển đáng khích lệ; thu ngân sách tăng nhanh, bình quân hằng năm đều đạt từ 10% đến 15%. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực. Thành phố Lạng Sơn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn, củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lạng Sơn đã đạt được trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho thành phố Lạng Sơn: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ...

Theo Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23; đồng thời kiên trì với mục tiêu phấn đấu "Xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn thành đô thị xanh, sạch, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc"; "Xây dựng thành phố Lạng Sơn với mục tiêu trở thành một trong những cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ".

Xây dựng thành phố Lạng Sơn hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ảnh 3Một tiết mục văn nghệ của đồng bào các dân tộc biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

 Thành phố Lạng Sơn tiếp tục tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá cho đầu tư phát triển du lịch, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; tập trung chỉ đạo tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, quản lý thị trường; tập trung xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố theo tiêu chí đô thị loại I.

Thành phố Lạng Sơn thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, để tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực; tích cực chủ động phối hợp với các ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, tạo nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố...

Thái Thuần

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm