Xây dựng Tam Đường trở thành huyện nông thôn mới năm 2025

Xây dựng Tam Đường trở thành huyện nông thôn mới năm 2025

“Phát huy truyền thống đoàn kết huyện Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhằm xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Bí thư Huyện ủy Tam Đường Tẩn Thị Quế nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu diễn ra sáng 21/9.

Xây dựng Tam Đường trở thành huyện nông thôn mới năm 2025 ảnh 1Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường (Lai Châu) Tẩn Thị Quế đọc diễn văn kỷ niệm 20 năm thành lập huyện. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Bí thư Huyện ủy Tam Đường mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống hào hùng, luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực; tranh thủ các nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nhằm xây dựng huyện Tam Đường phát triển nhanh và bền vững, trở thành huyện khá của tỉnh, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đường cần sớm cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh, quy hoạch của huyện thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết về xây dựng, phát triển huyện để bảo đảm tính tổng thể, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt và tính chiến lược lâu dài.

Đồng thời, huyện cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với định hướng sản phẩm chủ lực, sản phẩm lợi thế; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch một cách bài bản, bền vững, nhất là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Xây dựng Tam Đường trở thành huyện nông thôn mới năm 2025 ảnh 2Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng và phát triển huyện Tam Đường. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN  

Huyện Tam Đường ngày nay là tiền thân của huyện Phong Thổ trước đây. Năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định chia tách huyện Phong Thổ thành hai huyện Phong Thổ và Tam Đường. Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay, Tam Đường có diện tích tự nhiên hơn 66.292 ha, có 13 xã, thị trấn, với 126 bản, gồm 12 dân tộc và trên 5,7 vạn người sinh sống.

Sau khi chia tách, Tam Đường gặp không ít khó khăn, thách thức. Huyện có điểm xuất phát thấp về kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển chưa vững chắc. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, giá trị thấp, sản phẩm hàng hóa chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện còn nhiều thiếu thốn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn thấp với hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao.

Khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đường xác định việc chia tách, thành lập huyện là mốc lịch sử quan trọng, tiền đề, điều kiện để huyện tranh thủ thời cơ vượt qua những khó khăn, thách thức. Đến nay, Tam Đường trở thành huyện phát triển khá toàn diện. Kinh tế phát triển ổn định với thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 34 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng so với năm 2002). Tổng giá trị sản xuất đạt 2.728 tỷ đồng đồng; tổng sản lượng lương thực đạt trên 41,4 nghìn tấn (tăng trên 24 nghìn tấn so với năm 2002). Chăn nuôi gia súc, gia cầm được quan tâm. Thu ngân sách năm 2021 đạt 34,88 tỷ đồng (tăng 31,91 tỷ đồng so với năm 2002). Toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã.

Xây dựng Tam Đường trở thành huyện nông thôn mới năm 2025 ảnh 3Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương phát biểu tại lễ Kỷ niệm. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hình thành các tổ hợp tác xã liên kết, hợp tác xã kinh doanh vật liệu xây dựng. Hoạt động dịch vụ, du lịch có bước phát triển mạnh. Từ một huyện không có điểm du lịch nào, đến nay, Tam Đường có 10 điểm du lịch được công nhận với lượt khách tham quan, du lịch trong giai đoạn 2002-2022 đạt trên 800.000 lượt, doanh thu đạt trên 256 tỷ đồng.

Công tác văn hóa, giáo dục, y tế và giảm nghèo luôn được huyện quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo huyện Tam Đường giảm bình quân mỗi năm 6% (theo tiêu chí nghèo đa chiều còn 32,1%). Mỗi năm, huyện giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập của người lao động, ổn định đời sống nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen 14 tập thể, 30 cá nhân, 10 hộ gia đình; UBND huyện Tam Đường tặng Giấy khen 22 tập thể, 174 cá nhân và 20 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng và phát triển huyện Tam Đường.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm