Xây dựng Phúc Thọ thành vùng đô thị sinh thái của Thủ đô

Xây dựng Phúc Thọ thành vùng đô thị sinh thái của Thủ đô
Huyện Phúc Thọ đã hình thành vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao
Huyện Phúc Thọ đã hình thành vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao 

Phúc Thọ được nằm trong quy hoạch các vùng sinh thái giúp huyện phát triển kinh tế tổng hợp, tập trung thực hiện 3 sạch: “nông nghiệp sạch, môi trường sạch, nước sạch”; hình thành một không gian xanh kết nối Phúc Thọ với thị xã Sơn Tây, vùng núi Ba Vì...
Đền Hát Môn ở xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi thờ Hai Bà Trưng, một trong những điểm đến để Phúc Thọ phát triển du lịch tâm linh
Đền Hát Môn ở xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi thờ Hai Bà Trưng, một trong những điểm đến để Phúc Thọ phát triển du lịch tâm linh 

Trong 5 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã có 20 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu 2 xã còn lại là Thượng Cốc và Xuân Phú đạt chuẩn trong năm 2017.
 
Chuối tiêu hồng tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ cho hiệu quả kinh tế cao
Chuối tiêu hồng tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ cho hiệu quả kinh tế cao

Phúc Thọ cũng đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch với quy mô lớn để trồng lúa chất lượng cao, trồng rau an toàn, các loại cây đặc sản truyền thống như: rau muống tiến vua Sen Chiểu, bưởi Phúc Thọ..., vừa nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp vừa tạo tiền đề phát triển mô hình du lịch sinh thái.
 
Huyện Phúc Thọ được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái
Huyện Phúc Thọ được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái

Bài: Hoàng Tâm
Ảnh: Nam Sương, Đình Huệ

Báo in, tháng 10/2017

Có thể bạn quan tâm