Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc

Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc

Tối 1/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Lễ tuyên dương "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" 2022.

Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc ảnh 121 gia đình được tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 tại buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai chương trình "Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc" giai đoạn 2021 – 2025 với mong muốn tăng cường tuyên truyền trong các cơ sở Hội, hội viên, thanh niên về vai trò, giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc ảnh 2Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các gia đình. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là Lễ tuyên dương "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu". Qua 2 lần tổ chức, 42 gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu trên toàn quốc đã được tuyên dương, là nguồn cổ vũ, động viên quan trọng cho thanh niên tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội để hội viên, thanh niên cả nước có cái nhìn sâu sắc hơn về hạnh phúc gia đình, thêm trân quý và phấn đấu trau dồi bản thân, gìn giữ, phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc ảnh 3Giao lưu với “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” tại chương trình. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Chương trình tuyên dương "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022 tôn vinh 21 gia đình. Đây là những điển hình được xét chọn từ 17 tỉnh, thành phố, thuộc thành phần đa dạng như: cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, giáo viên, lực lượng vũ trang, sản xuất kinh doanh, công nhân, nông dân... Các gia đình đều có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng.

Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc ảnh 4Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh nhấn mạnh, mỗi gia đình trẻ được tuyên dương dịp này thực sự là hình ảnh đẹp của gia đình Việt Nam trong thời đại mới, đại diện cho hàng triệu gia đình cán bộ, chiến sỹ, công chức, công nhân, doanh nhân, nông dân… trên khắp mọi miền đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn, mỗi cặp vợ chồng sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa hạnh phúc không bao giờ tắt trong gia đình mình; tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cùng chăm sóc cha mẹ, dạy dỗ con cái hiếu thuận, nên người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, để mỗi câu chuyện của các gia đình trẻ tiêu biểu sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong hàng triệu gia đình trẻ khác cũng như toàn xã hội, góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc.

Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc ảnh 5Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các gia đình. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc ảnh 6Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các gia đình. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc ảnh 7
Xây dựng gia đình trẻ tiến bộ để góp phần tạo nên xã hội hạnh phúc ảnh 8Ban tổ chức trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các gia đình. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tại Lễ tuyên dương, 21 gia đình trẻ đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng giá trị từ Ban Tổ chức chương trình.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm