Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ
Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố  Hồ Chí Minh; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn thành phố trong sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân biểu dương các cấp Công đoàn đã tham mưu, tổ chức thực hiện tốt hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động. Trong đó, có chú trọng về nội dung, đổi mới phương thức tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trình độ, tay nghề chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tập trung phát triển nền kinh tế tri thức, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp…
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng đại hội bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng đại hội bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên, “cái hôm nay làm ra phải tốt hơn, nhiều hơn, chi phí thấp hơn cái hôm qua”; đoàn viên công đoàn thành phố phải có tinh thần chiến đấu, dám nghĩ, biết làm, đương đầu với khó khăn, thách thức vì sự phát triển của thành phố, vì đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Công đoàn các cấp cần tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động để tập hợp đoàn viên công đoàn, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Công đoàn thành phố tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động qua việc ký kết thỏa ước lao động tập thể; trao tặng tấm vé nghĩa tình, tổ chức Tết sum vầy; trao tặng mái ấm công đoàn… Qua đó giúp hàng triệu lượt công nhân, người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã thu hút hơn 37.000 lượt Công đoàn cơ sở tham gia, thực hiện gần 10.000 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; gần 35.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiết kiệm và làm lợi hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, 359 đề tài tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và nhiều công trình, sản phẩm tiêu biểu góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và doanh nghiệp đánh giá cao, tạo cảm hứng, động lực phấn đấu cho đội ngũ công nhân lao động. Đánh giá Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng, các cấp Công đoàn thành phố đã bám sát thực tiễn, sâu sát với công nhân viên chức lao động. Công đoàn thành phố đã nghiên cứu, chủ động tổ chức nhiều hoạt động với hình thức và giải pháp mới đem lại hiệu quả thiết thực, tạo được nét đặc trưng riêng của đơn vị, thể hiện sự sáng tạo trong triển khai thực hiện các chủ trương mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị, thời gian tới, Công đoàn thành phố tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược trong phong trào công nhân, viên chức, lao động gồm: Chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố nhất là người đứng đầu phải giỏi ngang tầm nhiệm vụ. Công đoàn thành phố cần tập trung xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với công tác truyền thông để người lao động thấy được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Đại hội lần này sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận, tìm giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường các chương trình hành động tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, truyền thống, lòng yêu nước, bản lĩnh giai cấp trong tình hình mới...
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến dự đại hội. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến dự đại hội. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn thành phố tập trung xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn giỏi, ngang tầm với vị trí của thành phố. Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./. 
Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm