Xây dựng cánh đồng lớn, liên kết bao tiêu lúa gạo ở Bạc Liêu

Xây dựng cánh đồng lớn, liên kết bao tiêu lúa gạo ở Bạc Liêu
Cánh đồng lúa chất lượng cao tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) . Ảnh: Phan Thanh Cường
Cánh đồng lúa chất lượng cao tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) . Ảnh:  Phan Thanh Cường

Bên cạnh đó, việc không ngừng đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào sản xuất thông qua mô hình canh tác lúa thông minh và các chương trình "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm"… đã giúp tỉnh Bạc Liêu mỗi năm đạt sản lượng hơn 1,12 triệu tấn lúa hàng hóa.

Nông dân phơi lúa sau thu hoạch tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Ảnh: Phan Thanh Cường
Nông dân phơi lúa sau thu hoạch tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Ảnh:  Phan Thanh Cường

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Dân, cho biết: Những năm qua, Công ty TNHH một thành viên lương thực Vĩnh Lộc (thuộc Tập đoàn Lộc Trời) đã hợp tác, liên kết chặt chẽ với chính quyền, nông dân huyện Hồng Dân và các huyện lân cận để xây dựng cánh đồng lớn chuyên canh lúa. Nhờ mô hình này, lợi nhuận tăng thêm gần 3 triệu đồng/ha. Trong năm 2020, tỉnh Bạc Liêu phấn đấu mở rộng mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích lên đến 100.000 ha.

Vận chuyển lúa đến điểm thu mua tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Ảnh: Phan Thanh Cường
Vận chuyển lúa đến điểm thu mua tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Ảnh:  Phan Thanh Cường
Huỳnh Sử - Phan Thanh Cường
Báo in T2/2020

Có thể bạn quan tâm