Xác định thêm 29 bệnh nhân mắc COVID-19 mang biến chủng Ấn Độ qua giải trình tự gene

Lực lượng y tế Bệnh viện Việt Nam Uông Bí Thụy Điển(Quảng Ninh) lấy mẫu và làm xét nghiệm tại tổ dân phố Hoàng Mai 1, thị trấn Nếnh (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam-TTXVN
Lực lượng y tế Bệnh viện Việt Nam Uông Bí Thụy Điển(Quảng Ninh) lấy mẫu và làm xét nghiệm tại tổ dân phố Hoàng Mai 1, thị trấn Nếnh (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam-TTXVN

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân đã mắc COVID-19.

Kết quả giải trình tự gene các mẫu trong sáng 19/5 do các tỉnh gửi về như sau:

Có 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng của Ấn Độ, được phát hiện tại Hà Nội (10 trường hợp), Bệnh viện K (5 trường hợp), Bắc Giang (9 trường hợp), Bắc Ninh (2 trường hợp), Vĩnh Phúc (2 trường hợp), Hải Phòng (1 trường hợp).

Có 2 mẫu thuộc biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh, được phát hiện tại Hải Dương.

PV

TTXVN

Có thể bạn quan tâm