Yên Sơn thoát nghèo nhờ trồng rừng

Yên Sơn thoát nghèo nhờ trồng rừng
Thoát nghèo được từ rừng, đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Yên Sơn đã tích cực phủ xanh đất trống.
Thoát nghèo được từ rừng, đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Yên Sơn đã tích cực phủ xanh đất trống.

Trung tâm thực hành thực nghiệm và chuyển giao khoa học công nghệ (Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) là địa chỉ tin cậy hỗ trợ các vườn ươm ở huyện Yên Sơn đẩy mạnh công tác chăm sóc và sản xuất cây giống
Trung tâm thực hành thực nghiệm và chuyển giao khoa học công nghệ (Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) là địa chỉ tin cậy hỗ trợ các vườn ươm ở huyện Yên Sơn đẩy mạnh công tác chăm sóc và sản xuất cây giống

Cán bộ xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn giao đất, giao rừng cho bà con dân tộc Vợ chồng anh Ngô Văn Khánh, người dân tộc Mông ở thôn Đồng Mộc, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đã thoát nghèo nhờ tham gia trồng rừng
Cán bộ xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn giao đất, giao rừng cho bà con dân tộc
 
Cán bộ xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn giao đất, giao rừng cho bà con dân tộc Vợ chồng anh Ngô Văn Khánh, người dân tộc Mông ở thôn Đồng Mộc, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đã thoát nghèo nhờ tham gia trồng rừng
Vợ chồng anh Ngô Văn Khánh, người dân tộc Mông ở thôn Đồng Mộc, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đã thoát nghèo nhờ tham gia trồng rừng
Vũ Quang Đán - Văn Tý
Báo in t3/2018

Có thể bạn quan tâm