Yên Bái xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi

Yên Bái xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lợn bị bệnh dịch. Ảnh: TTXVN phát
 Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lợn bị bệnh dịch. Ảnh: TTXVN phát
Theo thông tin ban đầu, cách đó ít ngày một trong hai hộ dân nói trên tổ chức đám cưới với nhiều khách mời đến từ các địa phương khác nhau. Nhiều khả năng, người ra vào trong đám cưới đã mang mầm bệnh từ nơi khác tới cho đàn lợn. Chiều ngày 6/5, lực lượng chức năng huyện Văn Chấn đã tổ chức tiêu hủy 11 con lợn bị bệnh đã chết. Theo ông Lâm, từ khi dịch bệnh chưa xuất hiện, tỉnh đã xây dựng phương án xử lý khi xảy ra dịch. Hiện lực lượng chức năng sẽ thực hiện theo phương án này. Trong sáng 7/5, số lợn nhiễm bệnh còn lại được đem đi tiêu hủy. Khu vực phát hiện lợn nhiễm dịch đã được khoanh vùng, chốt chặn; cảnh báo đối với khu vực xung quanh và lấy mẫu xét nghiệm ở những hộ liền kề bên cạnh. Trong thời gian 30 ngày nếu không phát sinh ổ dịch mới thì có thể tuyên bố đã thanh toán được được ổ dịch này.
Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm