Yên Bái phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Yên Bái phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi huyện Văn Chấn. Ảnh: Nguyễn Việt Dũng - TTXVN
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi huyện Văn Chấn. Ảnh: Nguyễn Việt Dũng - TTXVN
Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, Tháng hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển, tiếp cận các dịch vụ như chăm sóc y tế, giáo dục, nước sạch, các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế, dân tộc; bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động trọng tâm về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền các ứng dụng kỹ thuật, kiến thức sử dụng mạng an toàn cho trẻ em; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em bằng hoạt động thiết thực từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, các ban ngành chức năng tổ chức nhiều diễn đàn trẻ em, các hoạt động của Hội đồng trẻ em nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp trẻ em có đủ hiểu biết, tự tin tham gia, bày tỏ ý kiến liên quan đến các quyền lợi của trẻ em và tham gia hoạt động xã hội; đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh tặng quà cho em Dương Bảo Lâm, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Ảnh: Nguyễn Việt Dũng - TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh tặng quà cho em Dương Bảo Lâm, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Ảnh: Nguyễn Việt Dũng - TTXVN
Cùng với đó, các cấp, ngành, đoàn thể lồng ghép các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em với các phong trào thanh niên tình nguyện và chiến dịch tình nguyện hè; thực hiện tốt việc quản lý trẻ em, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích; chủ động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; phòng chống đuối nước và chống bạo lực, xâm hại trẻ em… Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái trao 30 suất học bổng; Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Văn Chấn trao 10 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Văn Chấn; Tổ chức Tầm nhìn Thế giới trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó.
Việt Dũng

Có thể bạn quan tâm