Xuân về trên làng mới Khe Chữ

Xuân về trên làng mới Khe Chữ
Bản mới Khe Chữ những ngày giáp Tết. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
Bản mới Khe Chữ những ngày giáp Tết. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Cơn bão số 12 vào cuối năm 2017 đã gây ra sạt lở đất lớn, khiến 144 hộ dân tại thôn 2 và thôn 3 xã Trà Vân, huyện Nam Trà My phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hiện nay, chỉ sau hơn 2 tháng, khu tái định cư Khe Chữ, xã Trà Vân đã được hình thành nhờ sự hiến đất của hàng chục hộ dân, giúp các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Các hộ dân được hỗ trợ, giúp đỡ dựng lại nhà mới đang trang trí nhà cửa để đón Tết trên ngôi làng mới, với nhiều niềm tin và hy vọng có cuộc sống ổn định.

Được ngôi nhà mới, chị Hồ Thị Diệp, thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My chia sẻ:"Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, gia đình chị được về nơi ở mới khang trang, ổn định hơn không lo bị sạt lở nữa…".

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu V,  đặc biệt là việc tự nguyện hiến đất xây làng của hàng chục hộ dân đã giúp chính quyền địa phương có cơ sở hạ tầng để dựng lại nhà cho dân. Nhờ đó, đến nay, huyện Nam Trà My đã hoàn thành việc di dời 98/144 hộ dân đến nơi ở tạm; dựng lại được 81 ngôi nhà mới, tiến hành san gạt 106 nền nhà. Những ngôi nhà còn lại, huyện Nam Trà My quyết tâm hoàn thành trước Tết để bà con ăn Tết trong nhà mới đầm ấm.

Bản mới Khe Chữ những ngày giáp Tết. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
Bản mới Khe Chữ những ngày giáp Tết. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Là người tham gia  hiến đất nhất cho việc xây dựng làng mới, ông Hồ Văn Vàng ở Khe Chữ nói, ông vui khi được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, quà của Bí thư Tỉnh ủy. Song niềm vui nhất của ông là bà con có nơi ở ổn định để đón Tết. Ông Hồ Văn Vàng cho biết: "Nhà mình có 15 ha đất trồng quế có thể bán được nhiều tiền. Thấy bà con không có chỗ ở, mình chặt quế, hiến hơn 1,3ha  đất để bà con làm nhà. Tết này làng mình vui lắm".

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã đến thăm và trao quà Tết động viên đồng bào Khu tái định cư Khe Chữ ổn định cuộc sống tại nơi ở mới; đánh giá cao những nỗ lực mà địa phương và các lực lượng vũ trang đã giúp dân sớm khắc phục khó khăn, dựng lại nhà, ổn định cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần chú trọng xây dựng các hạng mục quan trọng thiết yếu như hệ thống giao thông, nước sạch, điện, hệ thống kênh mương thủy lợi... để người dân nơi đây sớm ổn định sản xuất. Về lâu dài, địa phương nghiên cứu kỹ địa hình, địa chất, khí hậu… để có cách giúp nhân dân làm ăn, có thu nhập ổn định, hướng đến xây dựng nơi này thành khu dân cư kiểu mẫu toàn tỉnh.

Bản mới Khe Chữ những ngày giáp Tết. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
Bản mới Khe Chữ những ngày giáp Tết. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Từ sự sẻ chia của cộng đồng, tinh thần tự nguyện hiến đất của đồng bào Ca Dong, Tết này, cuộc sống của các hộ dân được về làng mới Khe Chữ sẽ đầm ấm và an vui hơn.
Trần Tĩnh

Có thể bạn quan tâm