Xuân tình nguyện hướng về thanh niên công nhân vùng cao Mộc Châu

Xuân tình nguyện hướng về thanh niên công nhân vùng cao Mộc Châu
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày hội văn hóa, thể thao, Tết thanh niên công nhân 2020 diễn ra chuỗi các hoạt động gồm: Thi tiếng hát thanh niên công nhân; thi vẽ tranh với chủ đề "Thanh niên công nhân lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi"; thi kéo co, bóng chuyền hơi nam và nữ. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Ngày hội văn hóa, thể thao, Tết thanh niên công nhân 2020 diễn ra chuỗi các hoạt động gồm: Thi tiếng hát thanh niên công nhân; thi vẽ tranh với chủ đề "Thanh niên công nhân lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi"; thi kéo co, bóng chuyền hơi nam và nữ. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn phát động các phong trào thi đua thanh niên công nhân lao động sản xuất tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, động viên kịp thời đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương và củng cố tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở.

Anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La phát động chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La phát động chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Trong chương trình đã diễn ra chuỗi các hoạt động gồm: Thi tiếng hát thanh niên công nhân; thi vẽ tranh với chủ đề "Thanh niên công nhân lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi"; thi kéo co, bóng chuyền hơi nam và nữ...

Bí thư Đoàn thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu Hoàng Văn Hoạch chia sẻ: Thời gian qua, đời sống của thanh niên công nhân trên địa bàn đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn những trường hợp gia đình khó khăn. Chương trình Ngày hội văn hóa, thể thao, Tết thanh niên công nhân 2020 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên công nhân, giúp họ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày hội văn hóa, thể thao, Tết thanh niên công nhân 2020 diễn ra chuỗi các hoạt động gồm: Thi tiếng hát thanh niên công nhân; thi vẽ tranh với chủ đề "Thanh niên công nhân lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi"; thi kéo co, bóng chuyền hơi nam và nữ. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Ngày hội văn hóa, thể thao, Tết thanh niên công nhân 2020 diễn ra chuỗi các hoạt động gồm: Thi tiếng hát thanh niên công nhân; thi vẽ tranh với chủ đề "Thanh niên công nhân lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi"; thi kéo co, bóng chuyền hơi nam và nữ. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Thanh niên công đoàn cơ sở tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao, Tết thanh niên công nhân 2020. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Thanh niên công đoàn cơ sở tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao, Tết thanh niên công nhân 2020. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Cùng với đó, Ban tổ chức chương trình phát động chiến dịch Tình nguyện mùa Đông 2019 - Xuân tình nguyện 2020. Theo đó, các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như vận động các nguồn lực xã hội, sự tham gia của đoàn viên, thanh niên xây dựng "Nhà bán trú cho em", "Trường đẹp cho em"; tổ chức các hoạt động "Đồng hành cùng nhân dân, phát triển kinh tế, "Vì sức khỏe cộng đồng", "Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhân nghèo", "Bữa cơm Tất niên" cho học sinh; tổ chức chương trình "Xuân biên giới", "Tết ấm vùng cao", gói bánh chưng tặng người nghèo ăn Tết tại các địa bàn khó khăn, biên giới... Qua chương trình này, Ban tổ chức mong muốn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới; xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ban tổ chức đã trao 10 phần quà tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 suất học bổng tặng 10 em thiếu nhi con em gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao cờ lưu niệm cho 5 đoàn cơ sở tham dự chương trình, Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Ban tổ chức đã trao 10 phần quà tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 suất học bổng tặng 10 em thiếu nhi con em gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao cờ lưu niệm cho 5 đoàn cơ sở tham dự chương trình, Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 suất học bổng tặng 10 em thiếu nhi con em gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác tỉnh Sơn La tại Trường Sa và các đơn vị, doanh nghiệp ở huyện Mộc Châu đã tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và Nhà dàn DK1 thông qua Câu lạc bộ vì biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).

 
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm