Xuân biên cương ấm tình quân dân ở xã Ia Đal

Xuân biên cương ấm tình quân dân ở xã Ia Đal
Người dân và các lực lượng vũ trang tham gia thi gói bánh chưng vào chiều 23/1/2019 tại xã vùng biên Ia Dal. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN
Người dân và các lực lượng vũ trang tham gia thi gói bánh chưng vào chiều 23/1/2019 tại xã vùng biên Ia Dal. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Ngay từ đầu giờ chiều 23/1, hàng trăm gia đình cùng cán bộ, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn xã đã nô nức về tham gia ngày hội. Theo ông Ngụy Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Ia Đal: Ngày hội bánh chưng xanh đón Xuân biên cương ấm tình quân dân đã được xã Ia Đal tổ chức 3 năm qua, thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân và đặc biệt là các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh biên giới nhiệt tình tham gia. Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình tàn tật, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết, đón Xuân vui tươi; đảm bảo mọi gia đình đều có Tết đầm ấm, tiết kiệm. Chương trình thể hiện sự quan tâm của xã hội, của các cấp, các ngành đối với nhân dân vùng biên giới.
Người dân và các lực lượng vũ trang tham gia thi gói bánh chưng vào chiều 23/1/2019 tại xã vùng biên Ia Dal. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN
Người dân và các lực lượng vũ trang tham gia thi gói bánh chưng vào chiều 23/1/2019 tại xã vùng biên Ia Dal. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Hồ hởi khi được tham gia ngày hội, chị Y Nạc, thôn 1 xã Ia Đal chia sẻ: Mình vui vì được tham dự ngày hội. Xuân Kỷ Hợi năm nay đến sớm với người dân vùng biên khi Ia Đal là xã đầu tiên tổ chức chương trình. Qua 3 năm triển khai, Ngày hội bánh chưng xanh, đón Xuân biên cương ấm tình quân dân đã trở thành món ăn tinh thần bổ ích, thiết thực, giúp gắn kết tình quân dân. Mỗi dịp Xuân về, người dân lại cảm thấy ấm lòng khi được chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhà tài trợ quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ.

Trong khuôn khổ ngày hội, các nhà tài trợ còn hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 2 hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, hàng trăm suất quà có ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân hảo tâm được trao đến tận tay người nghèo trong xã đã mang lại thêm nhiều niềm tin, vui cho người dân. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cũng được chính quyền xã Ia Đal tổ chức cho các thôn làng vui Xuân, đón Tết.

Người dân và các lực lượng vũ trang tham gia thi gói bánh chưng vào chiều 23/1/2019 tại xã vùng biên Ia Dal. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Người dân và các lực lượng vũ trang tham gia thi gói bánh chưng vào chiều 23/1/2019 tại xã vùng biên Ia Dal. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Ngay sau xã Ia Đal, 12 xã còn lại của 4 huyện vùng biên trong tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh. Là một trong các lực lượng chủ lực tham gia ngày hội, Thượng tá Phạm Văn Lâm - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết: Xuân Kỷ Hợi 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn biên phòng tham gia Ngày hội bánh chưng xanh ở khu vực biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy hỗ trợ mỗi Đồn biên phòng 200 kg gạo nếp và các vật liệu khác để hỗ trợ các thôn, làng trên địa bàn biên giới gói bánh chưng, phát cho người dân, tạo không khí đón Tết truyền thống. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo các Đồn biên phòng cử cán bộ, chiến sỹ các đội công tác địa bàn gói bánh chưng cấp phát cho người dân; cử 39 tổ công tác địa bàn về tất cả các thôn, làng ở 13 xã vùng biên để trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ và cùng tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết cùng dân trước, trong và sau Tết. Nét mới của Xuân Kỷ Hợi 2019 là Bộ đội Biên phòng tỉnh còn đưa cán bộ, đảng viên xuống tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng; phân công sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp kết nghĩa, giúp đỡ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn vùng biên vươn lên thoát nghèo...
 
Cao Nguyên

Có thể bạn quan tâm