Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) có nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng

Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) có nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng
Ông Phạm Quốc Dân - Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết, Ban chỉ huy cũng như cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị và người dân trong vùng đệm nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất nạn cháy rừng; nâng cao khả năng kiểm soát lửa rừng; chữa cháy kịp thời, hiệu quả; giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng và môi trường sinh thái do cháy rừng gây ra, hàng năm.
Toàn cảnh Vườn Quốc gia U Minh Thượng nhìn từ trên cao. Ảnh: An Hiếu
Toàn cảnh Vườn Quốc gia U Minh Thượng nhìn từ trên cao. Ảnh: An Hiếu
  
Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Thượng lập phương án, kế hoạch tổ chức chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy rừng của Ban chỉ huy; tổ chức thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy rừng với nguyên tắc: phòng là chính, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả; xây dựng, củng cố, kiện toàn lại lực lượng ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có; không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
  
Bên cạnh đó, tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường để mỗi tổ chức, cá nhân trên địa bàn vùng đệm Vườn quốc gia hiểu rõ, tự giác tham gia bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng có hiệu quả.

Rừng tràm U Minh Thượng. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Rừng tràm U Minh Thượng. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Trên cơ sở xác định những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao mùa khô 2017 - 2018, Vườn quốc gia U Minh Thượng đã thành lập 5 đội ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng, 1 đội  hậu cần và 8 trạm bảo vệ rừng hiện có đã bố trí quanh đê bao. Theo đó, các tổ có nhiệm vụ ứng trực và các trạm tổ chức canh gác, phát hiện lửa rừng kịp thời báo cáo Ban chỉ huy.
  
Các đội phòng cháy chữa cháy rừng được trang bị máy, ống chữa cháy, nhiên liệu có nhiệm vụ tuần tra canh gác, phát hiện lửa, huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng Vườn quốc gia để kịp thời tổ chức chữa cháy rừng.

Khi có cháy rừng xảy ra huy động toàn bộ lực lượng cán bộ nhân viên tổ chức chữa cháy. Nếu thấy khả năng cháy lớn vượt tầm kiểm soát thì kịp thời báo cáo cấp trên xin chủ trương huy động lực lượng chữa cháy tại địa phương, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng quân đội, chính quyền địa phương tham gia chữa cháy hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Bơm nước bổ sung từ ngoài vùng đệm vào vùng lõi Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: Lê Sen-TTXVN
Bơm nước bổ sung từ ngoài vùng đệm vào vùng lõi Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: Lê Sen-TTXVN
Năm 2017, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia chủ động phối hợp với UBND hai xã nằm trong vùng đệm, Hạt Kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận - U Minh Thượng nắm tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh, tố giác vi phạm vào rừng trái phép, ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật hoang dã ngoài vùng đệm.
  
Tuy nhiên, qua tổ chức 951 cuộc tuần tra kiểm soát, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia U Minh Thượng đã phát hiện 19 vụ, 24 đối tượng vi phạm vào rừng săn bắt động vật và thủy sản trái phép - đây là đối tượng dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao.

Qua đó, đã xử phạt hành chính 13 vụ 16 đối tượng; chuyển địa phương quản lý giáo dục 2 vụ 2 đối tượng; chuyển Công an xã An Minh Bắc xử lý 3 vụ 4 đối tượng; chuyển Hạt Kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận - U Minh Thượng xử lý 1 vụ 2 đối tượng đúng theo pháp luật..../.
  Lê Sen
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm