Vĩnh Long tạo sinh kế bền vững cho các hộ nghèo dân tộc Khmer

Vĩnh Long tạo sinh kế bền vững cho các hộ nghèo dân tộc Khmer
Đây là đợt trao bò giống đầu tiên trong tổng số 340 con bò thuộc dự án “Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống”. Hộ nghèo sau khi được cấp phát bò giống sẽ nuôi đến khi bò sinh sản.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón (bên trái, ngoài cùng) trao bò giống cho hộ nghèo. Ảnh: Lê Thúy Hằng
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón (bên trái, ngoài cùng) trao bò giống cho hộ nghèo. Ảnh: Lê Thúy Hằng
Khi bò sinh ra bê, các hộ tiếp tục chăm sóc đến khi bê đạt trọng lượng từ 150 - 160 kg hoặc 10 - 12 tháng tuổi sẽ giao lại Ban quản lý dự án để thanh lý. Nếu bò mẹ sinh ra bê cái, Ban quản lý dự án sẽ giao cho hộ dân tiếp theo chăn nuôi. Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón, đây là dự án thiết thực nhằm từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nghèo…
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức bàn giao 40 con bò giống sinh sản cho các hộ Khmer nghèo. Ảnh: Lê Thúy Hằng
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức bàn giao 40 con bò giống sinh sản cho các hộ Khmer nghèo. Ảnh: Lê Thúy Hằng

Đại diện các hộ Khmer nghèo ở hai xã Tân Mỹ và Trà Côn bốc thăm nhận bò giống. Ảnh: Lê Thúy Hằng
Đại diện các hộ Khmer nghèo ở hai xã Tân Mỹ và Trà Côn
bốc thăm nhận bò giống. Ảnh: Lê Thúy Hằng

 Lê Thúy Hằng

Có thể bạn quan tâm