Tuyên Quang tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi

Tuyên Quang tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu Hoàng Thị Nhàn. Ảnh TTXVN phát
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu Hoàng Thị Nhàn. Ảnh TTXVN phát

Ngày 27/6, ông Hà Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đà Vị, huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Sau hơn 4 ngày tìm kiếm, đến sáng 27/6, tại khu vực Bản Lãm, xã Khâu Tinh (cách nơi  nạn nhân bị ngã 5 km), lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và nhân dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Hoàng Thị Nhàn, 13 tuổi, học sinh Trường Trung học cơ sở Đà Vị bị trượt chân ngã xuống sông Gâm và bị nước cuốn trôi.

Do mưa lớn, nước dâng cao, bùn đất và rác từ các nơi đổ về nên việc tìm kiếm thi thể em Hoàng Thị Nhàn gặp nhiều khó khăn. Ảnh TTXVN phát
Do mưa lớn, nước dâng cao, bùn đất và rác từ các nơi đổ về nên việc tìm kiếm thi thể em Hoàng Thị Nhàn gặp nhiều khó khăn. Ảnh TTXVN phát

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang những ngày qua còn làm 36 ngôi nhà; hơn 6 ha lúa, hoa màu và một số cây trồng khác ở huyện Na Hang, Hàm Yên bị hư hại; 90 lồng cá của các hộ dân xã Đà Vị, huyện Na Hang bị chết, thiệt hại hàng tỷ đồng (do bị đất, cát vùi lấp); 2 cầu giao thông bị sạt lở mố cầu; 7 điểm sạt lở taluy gây tắc đường…

Ngày 27/6, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, mưa to trên diện rộng vẫn tiếp diễn. Để chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét chủ động các biện pháp ứng phó; không nên đánh bắt cá và vớt củi ven sông ven suối; đối với những vùng có nguy cơ cao phải kiên quyết tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn trước khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình giao thông, thủy lợi, nhà ở, trường học, trạm y tế, bệnh viện, kho tàng, bến bãi, cơ sở sản xuất, đê, cống dưới đê, đường điện, nước, các công trình đang xây dựng… để có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Do mưa lớn, nước dâng cao, bùn đất và rác từ các nơi đổ về nên việc tìm kiếm thi thể em Hoàng Thị Nhàn gặp nhiều khó khăn. Ảnh TTXVN phát
Do mưa lớn, nước dâng cao, bùn đất và rác từ các nơi đổ về nên việc tìm kiếm thi thể em Hoàng Thị Nhàn gặp nhiều khó khăn. Ảnh TTXVN phát

Tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trong tỉnh chuẩn bị lực lượng để kiểm soát giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ngập, bến đò, cầu tràn…, hướng dẫn người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.
          Vũ Quang Đán

Có thể bạn quan tâm