Tuyên Quang phát huy lợi thế về lâm nghiệp

Tuyên Quang phát huy lợi thế về lâm nghiệp
Người dân xã Đội Bình, huyện Yên Sơn chuẩn bị cây giống để trồng rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán
Người dân xã Đội Bình, huyện Yên Sơn chuẩn bị cây giống để trồng rừng.
Ảnh: Vũ Quang Đán
Toàn tỉnh hiện có trên 420.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên trên 233.000 ha, rừng trồng hơn 189.000 ha. Những năm vừa qua, kinh tế rừng đã giúp cải thiện rõ rệt đời sống của nhiều hộ đồng bào sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Đồng bào dân tộc ở xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán Lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán Đồng bào dân tộc ở xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên khai thác gỗ bán cho các doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Quang Đán Ông Giàng Seo Hồ (bên trái), người dân tộc Mông ở thôn Tâm Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tích cực trồng và chăm sóc rừng để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Quang Đán
Đồng bào dân tộc ở xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán
 
Đồng bào dân tộc ở xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán Lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán Đồng bào dân tộc ở xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên khai thác gỗ bán cho các doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Quang Đán Ông Giàng Seo Hồ (bên trái), người dân tộc Mông ở thôn Tâm Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tích cực trồng và chăm sóc rừng để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Quang Đán
Lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán
 
Đồng bào dân tộc ở xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán Lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán Đồng bào dân tộc ở xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên khai thác gỗ bán cho các doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Quang Đán Ông Giàng Seo Hồ (bên trái), người dân tộc Mông ở thôn Tâm Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tích cực trồng và chăm sóc rừng để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Quang Đán
Đồng bào dân tộc ở xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên khai thác gỗ bán cho các doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Quang Đán
 
Đồng bào dân tộc ở xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán Lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Quang Đán Đồng bào dân tộc ở xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên khai thác gỗ bán cho các doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Quang Đán Ông Giàng Seo Hồ (bên trái), người dân tộc Mông ở thôn Tâm Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tích cực trồng và chăm sóc rừng để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Quang Đán
Ông Giàng Seo Hồ (bên trái), người dân tộc Mông ở thôn Tâm Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tích cực trồng và chăm sóc rừng để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Quang Đán
Để duy trì và phát huy lợi thế về lâm nghiệp, bên cạnh công tác chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có, Tuyên Quang đặc biệt chú trọng công tác trồng mới và trồng lại rừng ở những diện tích đã khai thác. Năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ che phủ rừng đồng thời phấn đấu trồng mới 10.500 ha rừng sản xuất, khai thác hơn 9.600 ha rừng trồng với sản lượng ước đạt trên 859.000 m3 gỗ...
Vũ Quang Đán

Có thể bạn quan tâm